1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khởi tố chồng đánh vợ dập lá lách gây tử vong

Ngày 4-7, Thượng tá Dương Hoàng Tiến, Phó Trưởng Công an quận Bình Thủy (Cần Thơ), cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Cường (ngụ quận Bình Thủy, Cần Thơ) về tội cố ý gây thương tích.

Nạn nhân là chị Trần Thị Thu Trang (vợ Cường) hiện đã tử vong.

Theo điều tra ban đầu, ngày 18-6, Cường và vợ xảy ra cự cãi. Cường đánh, xô vợ té đập bụng vào thùng sơn nước. Sau đó, chị Trang bị đau ở vùng bụng nên đi khám tại BV Đa khoa TW Cần Thơ và bác sĩ yêu cầu nhập viện để theo dõi, điều trị nhưng chị từ chối, xin về. Ngày 26-6, chị Trang lại bị đau vùng bụng nên được đưa vào BV Đa khoa Ô Môn. Bác sĩ tại đây chẩn đoán chị Trang có thai ngoài tử cung, phải mổ ngay. Trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện chị Trang bị dập lá lách. Sau khi mổ đến gần 22 giờ cùng ngày, chị Trang đã tử vong.

Sáng 4-7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định thụ lý vụ án giết người do Công an TP Vĩnh Long chuyển giao.

Theo điều tra ban đầu, đêm 29-4, Nguyễn Văn Lợi (ngụ xã Trường An, TP Vĩnh Long) nằm chung giường với vợ là chị ĐTBN và con. Khi đó, Lợi đòi “quan hệ” nhưng bị vợ từ chối và đòi ly hôn.

Nghe vợ nói vậy, Lợi lấy một con dao quấn trong khăn tắm cố ý cho chị N. nhìn thấy. Sau đó, Lợi mang dao để cạnh giường đe dọa, tiếp tục đòi nhưng lại bị từ chối. Khi Lợi cố ý cưỡng bức tình dục thì chị N. bỏ đi ra nhà sau. Lập tức, Lợi cầm dao đuổi theo đâm vào người vợ dẫn đến trọng thương.

Theo GIA TUỆ - PHÚC TÂN

PL HCM