1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Khởi tố cặp vợ chồng chở 3 tấn pháo lậu trên xe đông lạnh

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT (CA huyện Đông Anh, Hà Nội) vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với cặp vợ chồng cùng lái xe đông lạnh vận chuyển buôn bán 3 tấn pháo hoa lậu từ biên giới vào sâu nội địa.

Cặp vợ chồng vận chuyển trái phép hơn 3 tấn pháo lậu bằng xe đông lạnh.


Cặp vợ chồng vận chuyển trái phép hơn 3 tấn pháo lậu bằng xe đông lạnh.

Đó là cặp vợ chồng Hà Văn Công, (SN 1983) và vợ Nguyễn Thị Nhung, (SN 1986, đều trú tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Viết Khiêm, (SN 1982, trú tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh bị cơ quan chức năng bắt để điều tra về hành vi “buôn bán hàng cấm”.

Trước đó, lực lượng trinh sát CA huyện Đông Anh đã theo dõi các đối tượng có dấu hiệu về hoạt động mua bán trái phép pháo nổ từ biên giới Việt Nam - Trung Quốc để tuồn vào nội địa tiêu thụ.

Qua công tác trinh sát, khoảng 20h30 tối 29/10, lực lượng công an phát hiện 2 xe ôtô BKS 51C – 359xx và 30F – 43xx dừng đỗ trên Quốc lộ 23B, (thuộc địa phận xã Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội), cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều kiện hàng là pháo lậu trên xe nên yêu cầu các đối tượng cùng lái xe tang vật đưa xe về trụ sở để giải quyết.

Tại trụ sở công an huyện Đông Anh, lực lượng chức năng kiểm tra thùng bảo ôn xe tải đông lạnh và phát hiện bên trong có 100 hộp giấy cát - tông được bọc bằng bao tải dứa và ngụy trang bên ngoài bằng các loại hành tây, khoai tây. Trong mỗi hộp có 36 quả pháo hình tròn trụ có ngòi nổ được làm bằng dây cháy chậm. Tại thời điểm kiểm tra, lái và phụ xe khai vận chuyển thuê số pháo nổ trên từ Trung Quốc về Việt Nam giao hàng.

Sau khi giám định, cơ quan công an xác định, tổng trọng lượng pháo là hơn 3 tấn (3.022,2 kg). Đối tượng Khiêm khai trị giá số pháo là 470 triệu đồng được các đối tượng vận chuyển lậu vào nội địa để bán trong dịp Tết nguyên đán 2015.

Tuấn Hợp