1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Khởi tố cán bộ ngân hàng huyện lừa đảo rồi bỏ trốn

(Dân trí) - Chiều ngày 29/8, thông tin từ VKSND tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Như Vũ (SN 1985), cán bộ ngân hàng chính sách huyện Lệ Thủy về tội "Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ của Cơ quan điều tra Công an Quảng Bình, bị can Võ Như Vũ, trú tại xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), là tổ trưởng cán bộ tín dụng thuộc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Lệ Thủy, phụ trách địa bàn 5 xã tại huyện Lệ Thủy, có dư nợ khoảng 40 tỷ đồng.

Ngày 26/7, Vũ bỏ trốn. Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét vắng mặt nơi ở của Võ Như Vũ. Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, Vũ chiếm đoạt của khách hàng khoảng 600 triệu đồng.

Sau khi hoàn tất tài liệu điều tra, cơ quan điều tra đang hoàn tất việc xác minh để ra quyết định truy nã đối với Võ Như Vũ.

Trước đó, TAND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cũng đã đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoa (nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Lý Hòa - Ngân hàng NN&PTNT huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo Hoa lãnh 26 tháng tù.

Đặng Tài