1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang

Khởi tố bị can vụ 2 công an uống rượu vào… đánh hàng xóm

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc (tỉnh An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai cán bộ công an TP Châu Đốc để điều tra làm rõ hành vi “cố ý gây thương tích”.

Ngày 5/6,  Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với thượng úy Nguyễn Duy Linh (Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Châu Đốc) và thiếu úy Nguyễn Minh Luân (Đội Cảnh sát quản lý hành chính Công an TP. Châu Đốc) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi  " cố ý gây thương tích" .

Người bị thượng úy Linh và thiếu úy Luân đánh là ông Đỗ Văn Hải (41 tuổi; ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc). Kết quả giám định cho thấy, ông Hải có tỷ lệ thương tật dưới 9%.

Khởi tố bị can vụ 2 công an uống rượu vào… đánh hàng xóm - 1

Sau khi sự việc xảy ra, một đoạn clip ghi lại cảnh thượng úy Nguyễn Duy Linh và thiếu úy Nguyễn Minh Luân đánh ông Hải được tung lên mạng

Hiện Công an tỉnh An Giang cũng xem xét đến vấn đề  tước quân tịch của hai cán bộ công an vừa bị khởi tố này.

Như Dân trí đã thông tin,  ngày 6/2, tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi 2019, trong thời gian nghỉ phép, thượng úy Nguyễn Duy Linh, công tác tại Đội Cảnh sát hình sự và thiếu úy Nguyễn Minh Luân, Đội cảnh sát quản lý hành chính Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang tổ chức nhậu với chung với Đỗ Văn Hải, sinh năm 1978, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc.

Trong tiệc nhậu giữa hai anh em Linh và Luân xảy ra mâu thuẫn với ông Hải nên rượt đánh anh này về tận nhà. Hậu quả, Hải bị sụp sống mũi phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an TP Châu Đốc đã có báo cáo nhanh cho Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Sau đó, 2 cán bộ Công an liên quan trên đã bị đình chỉ công tác, phục vụ điều tra, xử lí theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành