1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Khởi tố, bắt tạm giam em rể đâm chết chị vợ

(Dân trí) - Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Tuấn về tội giết người.

Bé Thùy Linh bị nhiều vết chém và đã được các bác sỹ phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch.
Bé Thùy Linh bị nhiều vết chém và đã được các bác sỹ phẫu thuật đã qua cơn nguy kịch.
Ngày 10/1/2015, Phòng CSĐT tội phạm Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Tuấn (SN 1979, trú xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 16h55’ chiều 3/1/2015, Tuấn thủ sẵn con dao trong người và đi đến nhà chị Đặng Thị Vân (SN 1980, trú xóm 3, xã Hoa Sơn) để hỏi xin số điện thoại của vợ mình. Lúc này, chị Vân bế bé Thái Thị Thùy Linh (6 tháng tuổi, con chị Vân) trả lời Tuấn trả lời không biết và bước đi.

Bực mình vì chị Vân không cho số, Tuấn đã rút con dao mác thủ sẵn trong người ra để hành hung chị vợ. Quá sợ hãi, chị Vân bế con nhỏ bỏ chạy sang nhà hàng xóm bên kia quốc lộ 7A để trốn và cầu cứu.

Tuy nhiên, Tuấn vẫn hung hãn đuổi theo rồi dùng con dao chém chị Vân gục tại chỗ. Khi thấy đứa cháu gái nhỏ văng ra giữa đường, Tuấn tiếp tục vung dao chém vào mặt khiến cháu bé bị thương rất nặng.

Phát hiện sự việc trên, người dân xung quanh đã đến can ngăn, đồng thời báo tin cho công an địa phương và đưa mẹ con nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, chị Vân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Còn cháu Linh bị 1 vết chém từ trán xuống hết gò má, sâu tận xương.

Tối 3/1, sau khi được sơ cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Anh Sơn, cháu Linh được chuyển xuống bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để phẫu thuật

Hiện tại sau một tuần điều trị, bé Linh đã tỉnh táo và bình phục dần dần. Được biết, cháu Thái Thị Thùy Linh là con gái thứ 3 của chị Vân và anh Thái Bá Minh (SN 1971). Trước Linh có 2 anh chị học lớp 6 và lớp 4. Thường ngày, chị Vân và anh Minh làm ruộng, cuộc sống cũng nhiều khó khăn.

Cách đây 2 năm, Tuấn và vợ là chị Đặng Thị K. (em gái chị Vân) sống ly thân nhau vì những khúc mắc trong gia đình. Sau khi ly thân, Tuấn bỏ đi Lào làm ăn, còn chị K. thì đi Sơn La làm công ngoài đó. Cuộc sống không vợ con, nơi đất khách xứ người Tuấn chán nản rồi dính vào ma túy khi nào không hay. Ngày Tuấn ra tay sát hại chị vợ, khi công an huyện Anh Sơn bắt giữ thì đối tượng đang trong tình trạng “phê” ma túy.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An đang hoàn thiện hồ sơ xử lý đối tượng theo luật pháp.

Nguyễn Phê