1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Khởi tố 4 đối tượng trong vụ tàng trữ kho vũ khí tại Đà Lạt

(Dân trí) - Liên quan đến vụ 2 cha con tại Đà Lạt bị trúng đạn ngay trước cửa nhà, cơ quan điều tra đã xác định được nghi phạm vụ án, đồng thời phát hiện thêm kho súng đạn cạnh nhà nạn nhân. Cơ quan chức năng đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”…

Ngày 9/4, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Tuấn (43 tuổi, HKTT Hà Nội) và Nguyễn Anh Dũng (31 tuổi, Hà Nội), về hành vi “chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Trần Minh Tuấn tại cơ quan công an
Trần Minh Tuấn tại cơ quan công an

Khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Việt Anh (28 tuổi, Hà Nội) và Tô Mạnh Huy (30 tuổi, Hải Phòng) về tội “Không tố giác tội phạm”. Các đối tượng trên đều tạm trú tại nhà B13, khu quy hoạch Hàn Thuyên, TP Đà Lạt.

Liên quan đến vụ án trên còn có đối tượng Dương Thành Trung, hiện đang bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục xác minh truy bắt và củng cố hồ sơ để xuất truy nã về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Công an TP Đà Lạt cũng đã thu giữ chiếc xe ô tô bán tải màu cam BKS 29C-753.26, 3 khẩu súng các loại, cùng trên 120 viên đạn, 19 phi tiêu bằng sắt và nhiều vỏ đạn đã qua sử dụng, đao, mã tấu… tại nhà B13, do Trần Minh Tuấn thuê ở.

Số tang vật vũ khí được phát hiện tại nhà Tuấn
Số tang vật vũ khí được phát hiện tại nhà Tuấn

Trước đó, chiều ngày 4/4, anh Trương Văn A. (19 tuổi, đường Hàn Thuyên, TP Đà Lạt) vừa dắt xe gắn máy ra ngoài thì bất ngờ bị trúng đạn.Thấy vậy, ông Trương Công B. bố đẻ anh A. chạy lại giúp con băng bó vết thương cũng bị trúng đạn. Sau đó, cả hai nạn nhân nhanh chóng được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

Ngay trong đêm 4/4, từ những nghi vấn ban đầu, lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp căn nhà B13, khu quy hoạch Hàn Thuyên (Đà Lạt), cạnh căn nhà B14 của gia đình ông Trương Công B.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm, gồm nhiều súng, đạn, vỏ đạn đã qua sử dụng cùng hàng loạt dao, mã tấu... Chủ căn nhà này được xác định là ông Trần Minh Tuấn. Tại cơ quan công an, bước đầu ông Tuấn khai nhận số vũ khí trên là của mình.

Mở rộng việc điều tra, cơ quan chức năng thu giữ thêm nhiều viên đạn chì. Tất cả được xác định cùng chủng loại, cùng từ một loại súng bắn ra (súng hơi). Đồng thời, chiếc xe hơi bán tải màu cam đậu trước nhà nạn nhân là của ông Tuấn cũng bị dính nhiều vết đạn, khiến cơ quan điều tra đặt ra nhiều nghi vấn.

Đối tượng Khánh- người thử súng bắn trúng 2 cha con ông B.
Đối tượng Khánh- người 'thử súng" bắn trúng 2 cha con ông B.

Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an truy tìm và xác định đối tượng Trần Minh Khánh (SN 1982, tạm trú tại số 1 Hàn Thuyên, Đà Lạt) - ở cách hiện trường nhà nạn nhân khoảng 200m, là thủ phạm vụ nổ súng, Khánh không nằm trong nhóm của ông Tuấn.

Tại cơ quan công an, Khánh khai nhận được 1 người bạn tặng khẩu súng bắn hơi gas cách đây hơn 6 tháng. Chiều 4/4, Khánh ngồi trong nhà, chĩa súng qua cửa sổ chọn mục tiêu là ô tô bán tải màu cam đậu trước căn nhà của ông Tuấn để “thử súng” thì chẳng may đạn trúng vào 2 cha con ông B.

Sau đó, đối tượng Trần Minh Khánh bị tạm giữ để điều tra. Cơ quan Công an TP Đà Lạt đã đưa tang vật (là khẩu súng do Khánh dùng để bắn gây thương tích cho 2 người) đi giám định để làm căn cứ xử lý đối tượng này.

Về phía ông Trần Minh Tuấn và các đối tượng trú trong căn nhà chứa vũ khí kế bên nhà nạn nhân, theo kết quả điều tra, ông Tuấn thuê lại căn nhà B13 (khu quy hoạch Hàn Thuyên, TP Đà Lạt) và ở cùng Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Việt Anh, Hoàng Quang Vinh, Tô Mạnh Huy, Nguyễn Đại Phong.

Ông Tuấn được một người ở Campuchia tặng cho 2 súng ngắn, một khẩu được một người ở tỉnh Đắk Lắk cho, thỉnh thoảng cùng Nguyễn Anh Dũng đem vào khu vực Suối Vàng, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đi săn. Tô Mạnh Huy và Nguyễn Việt Anh biết ông Tuấn cất giấu số súng này trong nhà nhưng không tố giác tới cơ quan chức năng.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra và mở rộng vụ án.

Minh Anh