1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Khởi tố 3 đối tượng chống người thi hành công vụ

(Dân trí) - Công an TP. Thủ Dầu Một và Công an thị xã Thuận An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng có hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, tổ tuần tra công an tỉnh Bình Dương, gồm lực lượng CSGT và lực lượng cơ động đang làm nhiệm vụ tại đường 30/4 thuộc khu 3, phường Chánh Nghĩa, TP. Thủ Dầu Một phát hiện Ngô Hoàng Duy và Trần Vũ Huy Hoàng (cả hai cùng SN 1990, ngụ xã Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một) chở nhau trên chiếc xe mô tô biển số 61B - 037.07 mà không đội mũ bảo hiểm.

Tổ tuần tra đã ra hiệu yêu cầu dừng xe và kiểm tra nồng độ cồn nhưng các đối tượng không chấp hành mà còn có thái độ thách thức, xúc phạm đến lực lượng đang làm nhiệm vụ. Thấy các đối tượng không chấp hành, lực lượng tuần tra đã yêu cầu các đối tượng đưa xe lên xe tải chở về đơn vị thì tên Hoàng xông đến tiếp tục chửi bới. Không những thế, đối tượng này còn dùng tay xô lực lượng ra, đồng thời nắm áo giáp của một chiến sĩ cảnh sát cơ động rồi dùng tay đánh vào đầu, mặt.

Khi một CSGT đến hỗ trợ thì Hoàng tiếp tục dùng chân đạp trúng đùi. Tuy nhiên, đối tượng này đã bị tổ tuần tra khống chế, đưa về trụ sở công an để làm việc.

Sau quá trình điều tra, công an TP. Thủ Dầu Một đã quyết định khởi tố vụ án để xử lý Trần Vũ Huy Hoàng theo quy định của pháp luật.

Chiếc xe ô tô liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ bị tạm giữ tại cơ quan công an 
Chiếc xe ô tô liên quan đến vụ chống người thi hành công vụ bị tạm giữ tại cơ quan công an 

Liên quan đến hành vi “Chống người thi hành công vụ”, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Hà (SN 1982, ngụ ấp Phú Hưng, xã An Sơn, thị xã Thuận An, Bình Dương).

Vào sáng 10/3, lực lượng công an, dân phòng và dân quân xã An Sơn tiến hành phối hợp tuần tra trên địa bàn. Khi đến đoạn đường An Sơn 02 thuộc ấp Phú Hưng thì phát hiện có một trường hợp lấn chiếm lòng lề đường. Qua kiểm tra có 11 lồng gà bằng kim loại, trong đó có 4 con gà đá của Huỳnh Văn Hà để dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Lực lượng tuần tra liền tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khi lực lượng đang tiến hành lập biên bản thì đối tượng Hà không chịu hợp tác mà có thái độ hung hăng, dùng những lời lẽ thô tục, nhục mạ lực lượng tuần tra. Không dừng lại, Hà còn chạy về nhà lái xe ô tô 4 chỗ lao thẳng vào chỗ đồng chí Lê Tuấn Anh – Trưởng công an xã và tổ công tác đang làm nhiệm vụ. May mắn mọi người kịp thời tránh né nên không bị thương tích. Riêng đối tượng Hà đã lái chiếc xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc sau đó được công an xã An Sơn cấp báo lên công an thị xã Thuận An và nơi đây đã cử lực lượng xuống phối hợp bắt giữ được đối tượng cùng chiếc xe tang vật để xử lý.

Trung Kiên