1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Khởi tố 21 đối tượng hỗn chiến trong đêm

Công Bính

(Dân trí) - Ngày 23/7, Cơ quan điều tra Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 21 bị can để tiếp tục điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Khởi tố 21 đối tượng hỗn chiến trong đêm - 1

Đối tượng Minh (áo đen) và Toàn cầm đầu vụ đánh nhau (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo hồ sơ, giữa 2 đối tượng Phan Anh Tú và Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn có mâu thuẫn nên cả 2 huy động lực lượng hùng hậu (khoảng 30 đối tượng) để đánh nhau.

Để có lực lượng, Phan Anh Tú gọi điện nhờ "đại ca" Phạm Thanh Minh giúp sức đi đánh nhóm của Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn. Nhận lời, Minh huy động hơn 10 thanh niên chuẩn bị hung khí đến điểm hẹn "giao chiến".

Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn cũng gọi điện rủ gần 10 đối tượng mang hung khí đến đánh nhóm của Tú. Do nhóm của Minh đông người hơn nên nhóm của Toàn đành bỏ chạy.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP Tam Kỳ đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, lúc đến nơi thì 2 nhóm thanh niên đã bỏ chạy.

Tại hiện trường, lực lượng Công an phát hiện nhiều bàn ghế, của quán ven đường bị đập phá hư hỏng. Qua kiểm tra, công an thu giữ 2 con dao tự chế dài khoảng 1,5 m.

Khởi tố 21 đối tượng hỗn chiến trong đêm - 2

Hung khí các đối tượng dùng để đánh nhau (Ảnh: Công an cung cấp).

2 đối tượng cầm đầu 2 băng nhóm là Phạm Thanh Minh và Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn đã bị bắt. 19 đối tượng liên quan cũng bị lực lượng công an bắt giữ cùng nhiều hung khí của 2 nhóm bị vứt bỏ nhiều nơi.

Trong 21 đối tượng bị khởi tố, có 19 đối tượng đã bị bắt giam, còn 2 đối tượng tự giác đầu thú nên được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Xét thấy hành vi manh động, coi thường pháp luật của các đối tượng, Công an TP Tam Kỳ đang củng cố hồ sơ để truy tố thêm tội danh, đồng thời mở rộng điều tra bắt giữ thêm các đối tượng liên quan.

Các bị can bị khởi tố gồm Phạm Thanh Minh (sinh năm 1981), Phan Anh Tú (SN 1987), Trần Đình Duy (SN 1993), Nguyễn Văn Kỳ (SN 1997), Hồ Đức Bảo (SN 1995), Huỳnh Thống Lợi (SN 1994), Trần Quốc Hàn (SN 1994), Trần Bảo Hưng (SN 2002), Nguyễn Lâm Khắc Bảo (SN 2000), Đỗ Thế Hiển (SN 2001), Vũ Đình Huân (SN 1993), Trương Văn Hoàng (SN 1997), Huỳnh Hồng Danh (SN 1993), Nguyễn Hữu Vĩnh Toàn (SN 1990), Nguyễn Hữu Vĩnh Tường (SN 1997), Phạm Đức Khôi (SN 1990), Phan Xuân Hải (SN 1990), Cao Văn Công (SN 1999), Nguyễn Hồng Phi (SN 1995), Phan Trần Công Trường (SN 2001), Nguyễn Quang Trọng (SN 1999). Tất cả các đối tượng đều trú tại TP Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, Quảng Nam.