1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Khởi tố 2 người vận chuyển hơn 500.000 khẩu trang y tế qua biên giới

(Dân trí) - Hùng và Phúc vận chuyển hơn 500 ngàn khẩu trang y tế qua Campuchia mà không có giấy phép.

Ngày 20/3, Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam 2 bị can: Lê Minh Hùng (sinh năm 1955, ngụ khu phố Thanh Hà, Thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu) và Nguyễn Hữu Phúc (sinh năm 1970, ngụ ấp Bến Nôm, xã Phú Cường, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Khởi tố 2 người vận chuyển hơn 500.000 khẩu trang y tế qua biên giới - 1
Bị can Lê Minh Hùng
Khởi tố 2 người vận chuyển hơn 500.000 khẩu trang y tế qua biên giới - 2

Bị can Nguyễn Hữu Phúc

Trước đó, ngày 8/3, Lê Minh Hùng nhận điện của ông Tô Khương (người Campuchia) đến bãi xe Liên Minh 3 thuộc khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM để nhận khẩu trang y tế cho ông Tô Khương.

Tiếp đó, Hùng điện thoại cho công ty vận tải Chi Bảo để thuê xe ô tô tải cùng tài xế là Nguyễn Hữu Phúc điều khiển xe ô tô BKS 76C – 02702 đến nhận 527.500 cái khẩu trang y tế các loại.

Sau đó, Hùng và Phúc vận chuyển số khẩu trang trên đến cửa khẩu Tân Nam thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Biên để giao cho ông Tô Khương, trên đường đi đến khu vực trạm kiểm soát Tân Nam - đồn biên phòng Tân Bình thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Ngày 17/3, đồn biên phòng Tân Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Tân Biên thụ lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tân Biên tiếp tục làm rõ.

Sơn Nhung