1. Dòng sự kiện:
  2. Đường dây thuốc giả "khủng"

Hai đối tượng buôn lậu thuốc làm chín, bảo quản sầu riêng

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Để kiếm tiền bất chính, các đối tượng đã buôn lậu thuốc nhúng sầu riêng để làm chín, bảo quản loại quả này và thuốc bảo vệ thực vật vượt biên từ Thái Lan về Việt Nam.

Ngày 9/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã khởi tố Nguyễn Thái Nguyên (42 tuổi, trú tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Trần Văn Ngọ (45 tuổi, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Buôn lậu.

Số tiền giao dịch, mua bán trong việc buôn lậu của các đối tượng gần 100 tỷ đồng.

Hai đối tượng buôn lậu thuốc làm chín, bảo quản sầu riêng - 1

Bị can Nguyên (áo trắng) và Ngọ đều đã bị khởi tố (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra ban đầu, năm 2022, Nguyên bàn bạc với Ngọ việc mua bán các loại thuốc nhúng sầu riêng (làm chín, bảo quản), thuốc bảo vệ thực vật từ Thái Lan về Việt Nam, để bán kiếm lời.

Khi có yêu cầu của Nguyên về số lượng hàng hóa, Ngọ sẽ liên hệ với một công ty tại Thái Lan để mua hàng, đóng gói, vận chuyển số hàng này thông qua việc vượt biên bằng đường tiểu ngạch về Việt Nam.

Giữa Nguyên và Ngọ đều trao đổi, thỏa thuận thông qua mạng xã hội và giao dịch qua tài khoản ngân hàng.

Ngày 31/7/2024, khi Nguyên đang cùng nhiều người bốc xếp hàng hóa tại Khu đô thị Ecocity Premia thuộc phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để chuẩn bị đi giao hàng thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Hai đối tượng buôn lậu thuốc làm chín, bảo quản sầu riêng - 2

Cơ quan chức năng phát hiện hơn 3.500 sản phẩm thuốc nhúng sầu riêng, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc (Ảnh: Đức Nguyễn).

Kiểm tra nhà và xe, cơ quan chức năng phát hiện có 293 thùng giấy, bên trong có hơn 3.500 sản phẩm các loại có dán nhãn, in chữ nước ngoài, không dán tem, nhãn phụ để thể hiện nguồn gốc hàng hóa.

Trong số hàng này có 257 thùng hàng do Nguyên mua từ Thái Lan thông qua Ngọ để đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Qua định giá tài sản toàn bộ số hàng hóa nêu trên là thuốc dùng để làm chín, phòng ngừa bệnh và bảo quản trái sầu riêng và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổng giá trị số hàng hơn 920 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2023 đến tháng 7/2024, Nguyên và Ngọ đã có 80 lần giao dịch, mua bán với số tiền hơn 97 tỷ đồng.