1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Khởi tố 2 cán bộ phường chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của người dân

Tiến Thành

(Dân trí) - Với việc tự ý trích lại tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai, lũ lụt của người dân, 2 cán bộ phường tại tỉnh Quảng Bình đã bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Thủy (SN 1978, ngụ huyện Quảng Trạch) và bà Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1982, ngụ thị xã Ba Đồn) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ông Thủy là kế toán, còn bà Oanh là thủ quỹ, cả hai công tác tại UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn.

Khởi tố 2 cán bộ phường chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của người dân - 1

Trụ sở UBND phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (Ảnh: C.K).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ba Đồn tiếp nhận nguồn tin về vụ việc cán bộ phường Quảng Phúc là Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Thị Kim Oanh trong quá trình phát tiền hỗ trợ khắc phục thiên tai, lũ lụt cho người dân đã tự ý trích lại một phần.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, tháng 6/2022, UBND thị xã Ba Đồn phân bổ kinh phí hỗ trợ khắc phục thiệt hại, dịch bệnh do thiên tai năm 2020 (đợt 2), tại địa bàn phường Quảng Phúc có 37 hộ dân nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ với tổng số tiền gần 300 triệu đồng.

Sau khi có nguồn kinh phí hỗ trợ, ông Nguyễn Thanh Thủy đã lập hồ sơ chứng từ và giao cho bà Nguyễn Thị Kim Oanh trực tiếp đi rút tiền để chi trả cho các hộ dân.

Trong quá trình phát tiền cho các hộ dân khoảng cuối tháng 9/2022, ông Thủy đã yêu cầu bà Oanh trích lại khoảng 6% tổng số tiền mà người dân được nhận là 15.918.000 đồng/35 hộ. Bên cạnh đó, bà Oanh còn giữ lại toàn bộ số tiền hỗ trợ của 2 hộ dân khác với lý do 2 hộ này còn nợ tiền thuê đất nuôi tôm của phường.

Khởi tố 2 cán bộ phường chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của người dân - 2

Cơ quan công an làm rõ vụ việc (Ảnh: C.K.).

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Thủy và bà Oanh đã thừa nhận sai phạm. Các hộ thuộc diện nhận tiền cũng cho biết không đồng ý việc ông Thủy, bà Oanh trích lại tiền nhưng do nể nang nên trong quá trình nhận tiền không ai có ý kiến.

Quá trình làm việc, một số người dân thuộc diện nhận tiền hỗ trợ rất bức xúc và yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, không để xảy ra tình trạng tham nhũng như trên.