1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Khoét ruột dưa hấu giấu ma túy bên trong

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Để qua mắt công an, vợ chồng Tâm, Giàu mổ ruột dưa hấu, nhét vào đó 0,5kg ma túy đá. Dù ngụy trang tinh vi nhưng vợ chồng Tâm vẫn bị Công an Kiên Giang bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang, đang tạm giữ hình sự vợ chồng Dương Thái Tâm (34 tuổi) và Trần Thị Ngọc Giàu (30 tuổi), ngụ phường 6, quận Gò Vấp, TPHCM về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Khoét ruột dưa hấu giấu ma túy bên trong - 1

Vợ chồng Dương Thái Tâm và Trần Thị Ngọc Giàu (Ảnh: CTV).

Trước đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện An Biên (Kiên Giang) đã bắt quả tang Tâm và Giàu đang vận chuyển 0,5 kg ma túy đá.

 Tại cơ quan công an, Giàu khai nhận, thông qua mạng xã hội nên có quen biết với một người đàn ông ở huyện An Biên, và người này có ngỏ lời với Giàu muốn mua 500 gram ma túy đá.

Khoét ruột dưa hấu giấu ma túy bên trong - 2

Các gói ma túy đá được vợ chồng Tâm giấu vào bên trong trái dưa hấu (Ảnh: CTV),

Đến ngày 13/2, sau khi thỏa thuận việc mua bán ma túy với một người đàn ông, Giàu nói cho Dương Thái Tâm biết. Tâm đồng ý và đến khu vực quận Tân Bình, TPHCM mua 500 gram ma túy đá của người thanh niên lạ mặt với giá 120 triệu đồng.

Sau đó, Tâm đem về nhà chia ra thành 5 bịch nilon và đem giấu vào trong ruột quả dưa hấu.

Đến 21h cùng ngày, Tâm cùng Giàu đón xe khách từ TPHCM xuống đến huyện An Biên (Kiên Giang) gặp người đàn ông để bán số ma túy trên với giá 150 triệu đồng.

Trong lúc, Tâm và Giàu được người đàn ông dùng xe máy đón và chở đi đến ấp 5 chùa, xã Nam Thái, huyện An Biên thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an huyện An Biên tiến hành dừng xe kiểm tra.

Biết bị bại lộ, người đàn ông điều khiển xe chở Giàu và Tâm nhanh chân nhảy xuống sông trốn thoát, còn Giàu và Tâm bị bắt quả tang cùng tang vật.