1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Khen thưởng công dân trong vụ truy bắt nghi can mang súng cướp tiệm vàng

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nghi can mang súng cướp tiệm vàng tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo thị xã vừa trao thưởng đột xuất cho Công an thị xã Đông Triều vì có thành tích khám phá nhanh vụ án và 1 công dân tiêu biểu dũng cảm trong truy bắt đối tượng.

Khen thưởng công dân trong vụ truy bắt nghi can mang súng cướp tiệm vàng - 1

Bí thư kiêm Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều Phạm Văn Thành thưởng nóng tập thể Công an thị xã vì thành tích phá án (ảnh CTTĐT thị xã)

 Cụ thể ngày 10/10, ông Phạm Văn Thành, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều đã thưởng nóng tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã 20 triệu đồng và  ông Phạm Phú Hùng ( phường Mạo Khê) 10 triệu đồng.

Ông Hùng chính là tài xế chiếc xe bán tải khi phát hiện tên cướp đã điều khiển xe va chạm với xe máy của nghi can khiến chiếc xe này đổ xuống đường nhằm ngăn cản việc tẩu thoát của đối tượng.

Ông Phạm Văn Thành cũng biểu dương tinh thần cương quyết trấn áp tội phạm của các cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Đông Triều chỉ trong vòng chưa đầy 30 giờ đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, truy bắt buộc đối tượng phải ra đầu thú. Đặc biệt, công dân Phạm Phú Hùng đã dũng cảm đấu tranh với đối tượng.

Khen thưởng công dân trong vụ truy bắt nghi can mang súng cướp tiệm vàng - 2

Công dân dũng cảm, tài xế xe bán tải cho xe va vào xe máy nghi can nhằm ngăn cản việc tẩu thoát nhận phần thưởng của lãnh đạo thị xã (ảnh CTTĐT thị xã)

 Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 15h30 ngày 08/10, tại tiệm vàng Lương Oanh (số nhà 138, khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) đã xảy ra vụ một đối tượng sử dụng súng khống chế nhân viên bán hàng cướp đi khoảng 200 triệu đồng.

Điều đáng nói, cướp tiền xong đối tượng định lên xe máy để tẩu thoát nhưng luống cuống không nổ máy được. Thấy sự việc trên, ông Hùng đã điều khiển xe ô tô bán tải va vào xe máy đối tượng, làm đối tượng bị ngã. Tuy nhiên đối tượng nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn về phía Uông Bí, bỏ lại toàn bộ số tiền đã cướp cùng điện thoại.

Công an thị xã Đông Triều sau đó xác định nghi can số 1 là Đinh Thanh Tùng (SN 1989, có hộ khẩu thường trú tại Tổ 2, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh và nơi ở tại số nhà 40/16, ngõ 37, đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

Công an thị xã đã huy động tối đa các lực lượng, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an các đơn vị, địa phương tổ chức truy bắt, đồng thời thông qua các mối quan hệ của đối tượng để kêu gọi, vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Khen thưởng công dân trong vụ truy bắt nghi can mang súng cướp tiệm vàng - 3

Nghi can tại cơ quan công an

Biết không thể trốn thoát, ngày 9/10, Tùng đã ra đầu thú. 16h45’ cùng ngày tại sân bóng xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, Công an thị xã Đông Triều đã tiếp nhận nghi can Tùng.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Đinh Thanh Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội.

 Hiện Công an thị xã Đông Triều phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

An Nhiên