1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Kháng nghị hủy án phúc thẩm vụ massage Tân Hoàng Phát

(Dân trí) – Việc xác định số người bị hại, áp dụng các điểm, khoản, điều của BLHS khi tuyên án phúc thẩm vụ massage Tân Hoàng Phát chưa đúng, Chánh án TAND tối cao đã kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm này.

Chánh án TAND tối cao đã có quyết định kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 150/2011/HSPT ngày 12/12/2011 của Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM khi tuyên án phúc thẩm vụ massage kích dục Tân Hoàng Phát.

Theo quyết định kháng nghị, trong bản án phúc thẩm xác định số người bị hại của các bị cáo trong tội: “Bắt, giữ người trái pháp luật” là chưa đúng khi tòa phúc thẩm xác định chỉ có một bị hại. Trong khi đó, 65 người khác là nhân viên massage của Tân Hoàng Phát được công an giải cứu trong đêm 6/12/2008 mà tòa phúc thẩm xác định đó không phải là bị hại thì không đúng. Trong tội: “Cưỡng đoạt tài sản”, tòa phúc thẩm xác định có 9 bị hại mà loại bỏ trường hợp chị N.T.T.T là không đúng. Tòa phúc thẩm cho rằng các bị cáo không phạm tội có tổ chức là chưa phù hợp.
Các bị cáo trong tập đoàn massage kích dục Tân Hoàng Phát
Các bị cáo trong "tập đoàn" massage kích dục Tân Hoàng Phát
 
Theo quyết định kháng nghị, việc tòa phúc thẩm đã áp dụng khoản 1 Điều 123 và điểm d khoản 2 Điều 135 BLHS để giảm án cho các bị cáo về tội: “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản” là không đúng. Vì vậy, Chánh án TAND tối cao đã ra quyết định kháng nghị hủy án phúc thẩm, xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.
 
Trước đó, tại tòa sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên phạt ông trùm động massage Tân Hoàng Phát là Phan Cao Trí mức án 12 năm tù, Phan Việt Hậu (em vợ Trí, Giám đốc cơ sở Tân Hoàng Phát) 10 năm tù, Phan Quốc Cường (Giám đốc cơ sở massage Kim Thu - chi nhánh của “tập đoàn” Tân Hoàng Phát) 9 năm tù cùng về hai tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị cáo Phan Thị Yến (vợ Trí) 6 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; Nguyễn Minh Phương (quản lý cơ sở massage Hoàng Thành, một chi nhánh của “tập đoàn” Tân Hoàng Phát) 3 năm tù, Nguyễn Hoài Nhanh (phó quản lý cơ sở massage Hoàng Thành) 2 năm tù cùng về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.
 
Sau đó, TAND tối cao tại TPHCM tuyên bản án phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Phan Cao Trí còn 5 năm tù, Hậu còn 4 năm 6 tháng tù, Cường còn 4 năm tù, Yến giảm xuống 3 năm tù treo, Phương còn 1 năm 6 tháng tù và Nhanh còn 1 năm tù.
Công Quang