1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Khẩn trương điều tra vụ phóng viên bị cướp máy tác nghiệp, xóa dữ liệu

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí, Thượng tá Đoàn Thanh Tuyên, Trưởng Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ công nhân nhà thầu thi công QL1A mở rộng đoạn đi qua địa bàn xô xát, cướp điện thoại, xóa dữ liệu của phóng viên.

Theo Thượng tá Tuyên, vào khoảng 15h ngày 20/10/2014, tại Km số 674 + 500 QL1A đoạn đi qua thôn Thượng, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), hai phóng viên (PV) Báo Tầm nhìn đang tác nghiệp trên đoạn đường thuộc gói thầu số 12, nằm trong Dự án mở rộng và nâng cấp QL1A, do Công ty TNHH Thanh Bình thi công.

Thời điểm PV đang tác nghiệp, dù trời mưa nhưng phía Công ty Thanh Bình vẫn cho công nhân và máy móc rải thảm bình thường. Trong lúc PV ghi lại hình ảnh quá trình thi công dưới mưa thì bất ngờ một người đàn ông trong nhóm công nhân lao tới và giật lấy điện thoại (dụng cụ tác nghiệp – PV).

Khẩn trương điều tra vụ phóng viên bị cướp máy tác nghiệp, xóa dữ liệu
Được biết, thời điểm nhà thầu thi công thời tiết có mưa, mặt đường ướt (Ảnh: PV Báo Tầm nhìn cung cấp)

Sau khi cướp được điện thoại, chừng 20 phút sau, một người đàn ông khác được người cướp điện thoại nhờ mang đến trả lại cho PV. Tuy nhiên, theo PV trình bày, khi chiếc điện thoại này được trả lại thì các dữ liệu trong máy đã bị xóa toàn bộ.
 
Thượng tá Tuyên cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai và bước đầu điều tra nguyên nhân vụ việc. “Chúng tôi đang tạm giữ máy tác nghiệp của PV để phục vụ công tác điều tra. Hiện tại, chúng tôi đã lấy lời khai của hai PV, và triệu tập đối tượng cướp máy PV lên trụ sở công an làm việc. Vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra nên chưa có kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, quan điểm của chúng tôi là sẽ xử lí nghiêm nhóm đối tượng liên quan cướp máy của PV trong quá trình tác nghiệp”, Thượng tá Tuyên khẳng định.

Đơn vị chủ đầu tư, Sở GTVT Quảng Bình cũng đang khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc 
Đơn vị chủ đầu tư, Sở GTVT Quảng Bình cũng đang khẩn trương vào cuộc xác minh vụ việc (Ảnh: PV Báo Tầm nhìn cung cấp)

Liên quan đến vụ việc, Sở GTVT Quảng Bình, đơn vị chủ đầu tư công trình nói trên cũng đã vào cuộc và bước đầu yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo. “Được biết, thời điểm Công ty Thanh Bình đang thi công trời có mưa, tuy nhiên theo báo cáo của đơn vị tư vấn giám sát thì khi trời mưa nhà thầu đã cho dừng thi công? Vụ việc đang trong quá trình điều tra nên hiện tại Sở chưa có kết luận cuối cùng”, một vị lãnh đạo Sở GTVT cho hay.

P.V