1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Khai thác khoáng sản trái phép, công ty của cựu CSGT bị điều tra

Trung Kiên

(Dân trí) - Công ty của một cựu CSGT từng bị tước quân tịch đang bị công an điều tra về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, tài xế xe ben được thuê chống người thi hành công vụ.

Khai thác khoáng sản trái phép, công ty của cựu CSGT bị điều tra - 1

Cơ quan chức năng phong toả hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Ngày 3/10, Công an huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi khai thác khoáng sản trái phép và chống người thi hành công vụ xảy ra tại ấp Xóm Đèn, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

Liên quan đến vụ việc này, cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Tân Uyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Lê Thanh Tú (34 tuổi, người địa phương, tài xế xe ben) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, tổ tuần tra vũ trang thuộc Công an huyện Bắc Tân Uyên tổ chức tuần tra tại khu vực ấp Xóm Đèn (xã Tân Mỹ) thì phát hiện hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản (đất mặt) trái phép. Ngay sau đó, tổ tuần tra đã tiến hành truy bắt phương tiện, tang vật.

Khai thác khoáng sản trái phép, công ty của cựu CSGT bị điều tra - 2

Tài xế xe ben liều lĩnh lao vào xe của công an để mở đường tẩu thoát.

Đoàn xe ben lúc này có 4 chiếc, trong đó tài xế Tú điều khiển xe ben BKS 61C - 6524 không chấp hành hiệu lệnh mà cố tình nhấn ga tông thẳng vào xe tổ tuần tra hòng mở đường tẩu thoát. Phát hiện sự việc, cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng né tránh kịp thời nên không ai bị thương, tuy nhiên một xe máy chuyên dụng của tổ tuần tra bị hư hỏng.

Lực lượng công an đã khống chế tài xế Tú và một số người liên quan đưa về trụ sở làm việc; đồng thời tiến hành điều tra hành vi “Vận chuyển khoáng sản trái phép” đối với 3 tài xế, nhiều tang vật có liên quan đến vụ việc đã bị tạm giữ.

Khai thác khoáng sản trái phép, công ty của cựu CSGT bị điều tra - 3

Để ngăn chặn hành vi vận chuyển trái phép khoảng sản tiếp tục diễn ra, lực lượng chức năng đã dựng chòi "dã chiến" để bảo vệ hiện trường.

Qua làm việc, công an xác định Công ty TNHH MTV M. T. do ông M. thuê xe ben, xe cuốc để khai thác, vận chuyển ra bến thủy nội địa tại phường Uyên Hưng (thị xã Tân Uyên). Trước đây ông M. từng là CSGT, tuy nhiên do vướng sai phạm nên đã bị tước quân tịch vào năm 2007.

Theo ghi nhận, khu vực bị khai thác khoáng sản trái phép là khu đất rộng hơn 10.000m2 nằm sát khu dân cư (xã Tân Mỹ). Việc khai thác “chui” kéo dài từ lâu và một lượng lớn đất đã bị chở đi, bên cạnh đó nhiều đống đất cao vút sau khi được đào bới nhưng chưa kịp mang ra bên ngoài. 

Khai thác khoáng sản trái phép, công ty của cựu CSGT bị điều tra - 4
Khai thác khoáng sản trái phép, công ty của cựu CSGT bị điều tra - 5

Khu đất bị khai thác trái phép.

Lực lượng chức năng đã căng dây, dán thông báo với nội dung: “Vật chứng cơ quan cảnh sát đang thụ lý điều tra, không phận sự cấm vào”. Một lều tạm được dựng lên để cạnh giữ, ngăn chặn đơn vị khai thác trái phép có thể cho xe ben chở đất ra khỏi đây. 

Công an huyện Bắc Tân Uyên đang phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh và Công an thị xã Tân Uyên tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm. Đồng thời tiến hành trưng cầu đơn vị có chức năng xác định khối lượng khoáng sản đã khai thác, lưu chứa, bốc dỡ để có căn cứ xử lý.