1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Kẹt tiền tiêu Tết, siêu trộm đi khắp các tỉnh để "hành nghề"

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Do cần tiền tiêu xài dịp Tết Nguyên đán, Thành đã di chuyển qua nhiều tỉnh, lợi dụng sơ hở của người dân để đột nhập trộm cắp tài sản.

Ngày 12/2, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Quốc Thành (34 tuổi, ngụ xã Cư M'ta, huyện M'Đrắk) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

Kẹt tiền tiêu Tết, siêu trộm đi khắp các tỉnh để hành nghề - 1

"Siêu trộm" Đặng Quốc Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, do thiếu tiền để tiêu xài dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Thành nảy sinh ý định sẽ trộm cắp tài sản để bán lấy tiền. Thành trang bị đầy đủ các dụng cụ như kìm cộng lực, vam phá khóa, cây sắt... để hành nghề.

Tối 28/1, Thành đón  xe khách đến tỉnh Đắk Nông. Khoảng 21h30 cùng ngày, Thành phát hiện một nhà dân tại xã Thuận Hạnh (huyện Đắk Song) sơ hở nên đã đột nhập vào bên trong lấy trộm một chiếc xe máy rồi lái xe quay về nhà mình.

Khoảng 3h30 rạng sáng 29/1, Thành di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ (TP Buôn Ma Thuột) rồi đột nhập vào một nhà dân, phá khóa để lấy đi 3 máy tính xách tay. Sau đó, Thành đem bán 2 chiếc máy tính với giá 8,5 triệu đồng để lấy tiền tiêu Tết.

Đến ngày 8/2, Thành tiếp tục di chuyển đi đến TP Cam Ranh (Khánh Hòa) để trộm cắp tài sản. Tối cùng ngày, Thành đã đột nhập vào nhà một người dân ở TP Cam Ranh lấy trộm một chiếc xe máy và một chiếc máy tính xách tay đem về nhà cất giấu.

Ngày 10/2, Thành lái chiếc xe máy đi trộm cắp được để đem máy tính xách tay đi bán lấy tiền. Tuy nhiên, khi di chuyển ngang qua QL26 đoạn qua xã Ea Đar (huyện Ea Kar) thì bị một tổ tuần tra của phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Được biết, Thành từng có 3 tiền án về các tội "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản". Sau khi ra tù, Thành lại tiếp tục "ngựa quen đường cũ".