1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ trộm chết đuối khi vào khu công nghệ cao "hành nghề"

Xuân Duy

(Dân trí) - Khi T. và đồng bọn đột nhập vào một công ty tại khu công nghệ cao để trộm cắp thì thiết bị chống trộm của công ty báo động. Bị người của công ty đuổi bắt, T. lội qua kênh thì bị chết đuối.

Sau 2 ngày xét xử, ngày 29/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Lý Thái Huy (sinh năm 1997) 14 năm tù, bị cáo Lâm Nhật Vũ (sinh năm 2000) 10 năm tù, bị cáo Nguyễn Trương Tú (sinh năm 2000) 9 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn T., Huy và Vũ là người cùng quê ở Quảng Ngãi nên quen nhau. Năm 2017, T. vào sinh sống tại khách sạn ở quận 12, TPHCM. Sau đó Huy, Vũ, Tú (là bạn cùng cải tạo với T. tại trường giáo dưỡng ở Đà Nẵng) đến ở cùng. Tại đây, cả bốn đã bàn bạc với nhau cùng đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. 

Khuya 4/6/2017, T., Huy và Vũ cùng đột nhập vào đến trung tâm công nghệ sinh học TPHCM. Vũ cảnh giới bên ngoài, 2 người còn lại lẻn vào văn phòng, đục két lấy đi khoảng hơn 1,1 tỷ đồng.

Cả bọn chia nhau số tiền trên. Cụ thể, T. đưa cho Huy 250 triệu đồng, Vũ 200 triệu đồng. Số tiền còn lại, T. chi xài trong nhóm và đánh bạc trực tuyến.

Ba tháng sau, băng nhóm này tiêu xài hết số tiền trên. Vì vậy, bọn chúng tiếp tục lên kế hoạch trộm cắp ở nhiều công ty. Lợi dụng ban đêm, các đối tượng lẻn vào công ty Gamuda lấy cắp 10 máy tính xách tay trị giá 200 triệu đồng.

Kế đến, băng nhóm trộm cắp "ghé thăm" công ty TNHH sản xuất cân Nhơn Hòa, lục soát bàn nhân viên, lấy trộm một số nữ trang. Chưa hết, bọn chúng phá khóa két sắt trong phòng thủ quỹ, "cuỗm" hơn 8 tỷ đồng.

Đến công ty Xử lý môi trường ETM (khu công nghệ cao, Quận 9, TPHCM), 4 đối tượng phối hợp thực hiện kịch bản trộm cắp như mọi khi. Tuy nhiên lần này, bọn chúng không may mắn như những lần trước.

Lúc T., Tú và Huy lèo rào vào bên trong thì "đụng" hệ thống chống trộm. Còi báo động vang lên, bảo vệ trong công ty ùa ra vây bắt. Cả nhóm tháo chạy giữa đêm khuya.

T. chết đuối khi lội qua một con kênh. Ba đối tượng còn lại lần lượt sa lưới.