Nghệ An:

Kế toán bưu điện gửi đạn, xi lanh tống tiền lãnh đạo

(Dân trí) - Ngày 21/4, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử Phùng Xuân Tịnh (SN 1972) khối Vinh Quang, phường Hưng Bình, TP Vinh, về tôi danh “Cưỡng đoạt tài sản”, tuyên án 7 năm tù giam.

Kế toán bưu điện gửi đạn, xi lanh tống tiền lãnh đạo - 1
Bị cáo Phùng Xuân Tịnh tại phiên tòa xét xử (Ảnh: H.T)
 
Theo cáo trạng của VKSND, Phùng Xuân Tịnh nguyên là kế toán nhà khách Bưu điện tỉnh Nghệ An. Do không đồng tình với quyết định của lãnh đạo về việc bị luân chuyển công tác sang Trung tâm viễn thông TP Vinh nên y đã ôm lòng thù hận và nảy sinh ý định tống tiền ông Đỗ Duy Dũng (nguyên Giám đốc Công ty viễn thông Vinh).
 
Ngày 8/12/2010, Tịnh đã dùng máy tính tại phòng làm việc ở Trung tâm viễn thông Vinh để soạn thảo bức thư tống tiền. Lấy danh nghĩa là người vừa ra trại cai nghiện, đang cần tiền mua thuốc điều trị HIV giai đoạn cuối, Tịnh yêu cầu ông Dũng trong vòng 24 giờ phải giao nộp số tiền là 80.000 USD hoặc 1,6 tỷ đồng, nếu không sẽ phá hủy tài sản, đe dọa tính mạng của ông cùng những thành viên trong gia đình.
 
Sau khi soạn thảo bức thư tống tiền, Phùng Xuân Tịnh cho thư cùng với 2 viên đạn súng K59 và 1 xi lanh vào trong phong bì. Khoảng 18 giờ ngày 10/12, Tịnh thuê anh Lê Nam Thắng (SN 1966, khối 7, phường Bến Thủy, TP Vinh) làm nghề xe ôm chuyển lá thư trên tới gia đình ông Dũng với giá 15.000 đồng.
 
Sau khi lá thư được gửi đi, y đã nhiều lần gọi điện và nhắn tin cho ông Dũng đe dọa và yêu cầu ông Dũng nhanh chóng giao nộp tiền, nếu không sẽ hại cả nhà. Về phía ông Dũng sau khi nhận được thư tống tiền đã đến trình báo sự việc với cơ quan công an. Ngày 17/12, Tịnh đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên xét xử, HĐXX đã tuyên phạt Phùng Xuân Tịnh 7 năm tù về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Thương Huyền - Tuệ Anh