1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Kẻ “tham ô tài sản” sa lưới sau 12 năm trốn lệnh truy nã

(Dân trí) - Thu hơn 80 triệu đồng tiền quỹ do nhân dân trong xã đóng góp nhưng Cậy không thực hiện quyết toán mà bỏ túi riêng tiêu xài. Sau 12 năm thay tên, đổi họ, trốn lệnh truy nã y đã sa lưới pháp luật.

Ngày 30/6, tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, cơ quan này đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Văn Cậy (SN 1963, ngụ huyện Lộc Ninh, Bình Phước), nguyên cán bộ tài chính xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh. Cậy là đối tượng bị Công an tỉnh Bình Phước truy nã trên toàn quốc từ năm 2004 về hành vi “Tham ô tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 1999, Cậy làm việc tại UBND xã Lộc Thái với vai trò phụ trách tài chính - ngân sách - kế hoạch. Trong quá trình công tác, Cậy thu hơn 80 triệu đồng từ các khoản gồm: quỹ an ninh - quốc phòng; quỹ đền ơn đáp nghĩa; quỹ phòng chống bão lụt… Số tiền này, Cậy không thanh quyết toán mà dùng để tiêu xài cá nhân.

Sau nhiều lần yêu cầu Cậy nộp số tiền vào ngân sách không được, UBND xã Lộc Thái đã gửi công văn đến công an huyện đề nghị làm rõ vụ việc. Đầu năm 2003, Cậy bỏ trốn khỏi địa phương nên bị Công an Bình Phước phát lệnh truy nã toàn quốc. Trong suốt thời gian trốn truy nã, Cậy nhiều lần thay đổi danh tính, chỗ ở và cuối cùng bị bắt tại xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Hiện cơ quan công an tỉnh Bình Phước đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án theo pháp luật.

                                                            Gia Long