1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Kẻ ngáo đá khống chế nữ nhân viên nhà máy nước lãnh án hơn 2 năm tù

(Dân trí) - Đối tượng Ngô Thanh Tĩnh (SN 1981, trú tại phường Vĩnh Ninh, TP Huế) sau khi cầm dao trong trạng thái "ngáo đá" đã xông vào nhà máy nước và khống chế một nữ nhân viên. Tòa đã tuyên án Tĩnh 2 năm 3 tháng tù.

Ngày 15/11, Tòa án Nhân dân TP Huế đã xét xử bị cáo Ngô Thanh Tĩnh với tội danh tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Hủy hoại tài sản” và “Cố ý gây thương tích”.

Tòa án Nhân dân TP Huế xét xử bị cáo Ngô Thanh Tĩnh với 3 tội danh
Tòa án Nhân dân TP Huế xét xử bị cáo Ngô Thanh Tĩnh với 3 tội danh

Theo cáo trạng, vào 7h30’ sáng 29/5/2018, Tĩnh đã đi vào Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế (đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế), gây chuyện với nhân viên của công ty. Ngay sau đó, Tĩnh đã đập phá hộp điều khiển cửa tự động, 1 màn hình máy vi tính, 1 bàn phím, 1 đồng hồ treo tường, làm náo loạn phòng bảo vệ công ty.

Do thấy Tĩnh có biểu hiện phê ma túy “ngáo đá” nên nhiều người đã bỏ chạy vào trong công ty. Tĩnh đuổi theo và bắt được chị Huỳnh Thị Cẩm Phương (35 tuổi, nhân viên công ty). Tĩnh đã khống chế rồi lấy điện thoại của chị Phương ném xuống đất làm hư hỏng.

Tĩnh dùng dao và kéo khống chế chị Phương trong trụ sở Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế
Tĩnh dùng dao và kéo khống chế chị Phương trong trụ sở Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế

Sau hơn 30 phút, bằng các nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát 113 cùng Công an TP Huế đã bắt giữ được Tĩnh và giải cứu chị Phương thành công.


Sau khi bị bắt, Tĩnh vẫn còn ngáo đá

Sau khi bị bắt, Tĩnh vẫn còn "ngáo đá"

Xác minh trong nửa tiếng khống chế chị Phương, Tĩnh đã dùng hung khí nguy hiểm gây thương tích cho chị Phương với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 3%. Chị Phương cũng có đơn yêu cầu khởi tố vụ án. Tổng giá trị tài sản mà Tĩnh hủy hoại của chị Phương và Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế là gần 3 triệu đồng.

Dao và kéo mà Tĩnh cầm theo
Dao và kéo mà Tĩnh cầm theo
Đồ đạc hư hỏng của Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế
Đồ đạc hư hỏng của Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên Huế

Trong quá trình thụ lý vụ án từ cơ quan chức năng, gia đình của bị cáo Tĩnh đã bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí thuốc men cho người bị hại.

Ở phiên tòa xét xử, Tĩnh đã thành khẩn khai nhận mọi hành vi phạm tội. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Tĩnh 2 năm 3 tháng tù.

Vụ việc đã được Dân trí đưa tin và nhận được sự quan tâm từ nhiều bạn đọc.

Đại Dương