Phú Yên:

Kê khống mía, lấy gần 1 tỷ đồng

(Dân trí) - Sáng 30/5, Cơ quan chức năng huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết đang mở rộng điều tra làm rõ vụ kê khống mía giống thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng của Lê Như Hiệp (27 tuổi) là nhân viên nông vụ Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam (KCP).

Theo lệ, trước khi vào vụ mới, Công ty KCP đều đầu tư cho nông dân về mía giống, phân bón và hỗ trợ tiền công chăm sóc, thu hoạch. Đến cuối vụ, dựa trên số mía thu mua được từ các hộ trồng, KCP sẽ khấu trừ các khoản đầu tư trước kia và thanh toán tiền mía cho nông dân.

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu cảnh giác của người nông dân trong quá trình ký biên bản giao nhận tiền mà không kiểm tra số liệu, Lê Như Hiệp (thường trú ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) là nhân viên nông vụ đã tự ý nâng khống lượng mía giống, tiền phân bón… để chiếm đoạt tiền của dân.
 
Kê khống mía, lấy gần 1 tỷ đồng
Lê Như Hiệp

Đơn cử như bà hộ Mai Thị Ty Na nhận của Cty KCP chỉ có 22 tấn mía giống, tuy nhiên đến khi thu hoạch, bán mía cho KCP gia đình bà bị khấu trừ tới 37 tấn; hộ bà La O Thị Dẻo, ở xã Sơn Phước, huyện Sơn Hòa, mượn của KCP 20 tấn mía giống nhưng khi thu hoạch phát hiện ra Hiệp đã nâng lên 30 tấn.

Hộ ông Sô Minh Tría cũng ở xã Sơn Phước chỉ mượn 5 triệu đồng từ KCP để tái sản xuất nhưng khi thanh toán tiền mía, ông Tría bị nông vụ trừ gần 12 triệu đồng. Để qua mặt người dân và chính quyền, trong mỗi phiếu ghi, Hiệp chỉ ghi bằng số mà không ghi bằng chữ.

Khi đã hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ, Hiệp dùng bút sửa số (như 9 tấn sửa thành 19 tấn) rồi quy đổi ra tiền mặt để chiếm đoạt. Ngoài ra Hiệp còn tự lập ra 31 hồ sơ “ma” đầu tư cho 31 nông dân trồng mía trên diện tích hơn 54ha để chiếm đoạt hơn 540 tấn mía giống và 5,8 triệu đồng.

Theo Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, trong suốt thời làm nông vụ trên địa bàn xã Sơn Phước, Lê Như Hiệp đã lạm dụng chính sách đầu tư mía giống của KCP để làm thủ tục khống cho 65 trường hợp với 950 tấn mía giống. Như vậy tổng số tiền ông Hiệp chiếm dụng lên đến gần 1 tỷ đồng.

Được biết, vào ngày 27/12/2011, Công an huyện Sơn Hòa đã triệt phá được một sòng bạc quy mô lớn ở xã Suối Bạc, bắt quả tang 5 đối tượng, trong đó có Lê Như Hiệp, nhân viên “siêu lừa” kể trên đang sát phạt dưới hình thức xóc bầu cua ăn tiền. Sau đó, Công an huyện Sơn Hòa đã khởi tố Lê Như Hiệp và đồng bọn.

Văn Nhân