1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lâm Đồng:

Kế hoạch tinh vi của nhóm trộm két sắt trong chùa

(Dân trí) - Bằng thủ đoạn hứa hẹn sẽ góp tiền làm từ thiện, nhóm này yêu cầu sư thầy cho xem quang cảnh chùa rồi tìm hiểu đường đi nước bước trong chùa cũng như thói quen sinh hoạt của sư thầy. Lợi dụng lúc sư thầy đi vắng, cả 2 đột nhập vào chùa, phá két sắt trộm 75 triệu đồng

Ngày 22/2, tin từ Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Huynh (SN 1983, trú tại huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, tạm trú tỉnh Bình Thuận) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Đạ Tẻh nhận được đơn trình báo về vụ trộm két sắt tại chùa Khánh Vân (Đạ Tẻh). Lập tức, cơ quan chức năng tiến hành điều tra và xác định 2 nghi can là Lê Văn Huynh và Trần Hoàng Ngọc (SN 1981, trú tại huyện Tánh Linh, Bình Thuận) .

Quá trình truy bắt, Công an huyện Đạ Tẻh đã bắt được đối tượng Lê Văn Huynh khi đang lẩn trốn tại Bình Thuận, còn đối tượng Trần Hoàng Ngọc đã bỏ trốn.

Lê Văn Huynh mô tả lại lại quá trình cắt lưới B40, đột nhập vào chùa Khánh Vân (ảnh: H. Đức)
Lê Văn Huynh mô tả lại lại quá trình cắt lưới B40, đột nhập vào chùa Khánh Vân (ảnh: H. Đức)

Tại cơ quan điều tra bước đầu Lê Văn Huynh khai nhận, Huynh quen Ngọc trong một lần tham gia đá gà ăn tiền ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Vốn là những kẻ lười lao động, lại ham mê cờ bạc nên đối tượng và Ngọc nhanh chóng bắt cặp và kết thân với nhau. Để có tiền ăn chơi, tham gia vào các sới gà, Huynh và Ngọc đã rủ nhau đi ăn trộm.

Khoảng tháng 10/2016, Huynh và Ngọc đã 5 lần đi xe máy từ tỉnh Bình Thuận lên huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) “kiếm đường làm ăn”. Sau khi thăm dò địa hình, chúng đã xác định sẽ chọn chùa Khánh Vân (thị trấn Đạ Tẻh, Lâm Đồng) để ra tay.

Sau khi có được số điện thoại của sư thầy trụ trì chùa Khánh Vân, Ngọc gọi điện cho vị sư này, giả có người nhà bên Mỹ về muốn được cùng nhà chùa làm từ thiện. Kể từ đó, Ngọc liên tục gọi điện thoại video, nói vị sư cho xem quang cảnh cũng như các tịnh thất trong chùa.

Để lấy lòng tin, đối tượng nói sư thầy cho xem phòng riêng để xem trong chùa có thiếu thứ gì đối tượng sẽ đáp ứng cho, không mảy may nghi ngờ sư thầy đã làm theo yêu cầu của chúng.

Qua những lần gọi điện video, Ngọc và Huynh biết được quy luật sinh hoạt cũng như nơi cất giấu tài sản của nhà chùa. Ngày 4/11/2016, hai đối tượng có mặt tại Đạ Tẻh (Lâm Đồng). Qua hỏi thăm biết ngày 5/11, vị sư trụ trì sẽ đi vắng nên Huynh và Ngọc đã lên kế hoạch đột nhập.

Khoảng 5h ngày 5/11, hai đối tượng đeo khẩu trang, găng tay rồi vào chùa từ phía sau, cắt hàng rào lưới B40, đột nhập vào phòng ngủ của sư thầy. Sau đó, dùng xà beng, tuốc nơ vít cạy phá két sắt lấy hết số tiền trong két.

Lấy được tiền, Ngọc và Huynh chạy xe máy về lại huyện Tánh Linh (Bình Thuận). Sau đó, chúng mang tiền ra đếm được 75.000.000 đồng và chia nhau tiêu xài.

Tiến hành điều tra, truy xét từ các cuộc điện thoại gọi đến cho vị sư trụ trì, ngày 24/ 11/2016, Công an huyện Đạ Tẻh đã bắt được Huynh tại xã Đa Kai, huyện Tánh Linh (Bình Thuận), còn Ngọc sau khi gây án đã bỏ trốn.

Hiện, công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) đang phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận truy bắt đối tượng Trần Hoàng Ngọc. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Ng. Hà- H. Đức