1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kế hoạch suýt hoàn hảo của "anh hùng" muốn "mỹ nhân" xiêu lòng

Tiến Nguyên

(Dân trí) - Nếu cảnh sát không vạch chân tướng kẻ chủ mưu vụ bắt cóc, có lẽ cô gái 19 tuổi đã xiêu lòng trước hành động "nghĩa hiệp" của Nguyễn Văn Đức.

Kế hoạch suýt hoàn hảo của anh hùng muốn mỹ nhân xiêu lòng - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Đức.

Như tin đã đưa, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa (Hà Nội) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng: Nguyễn Văn Đức (SN 1997, trú tại Tân Phúc, Nông Cống, Thanh Hóa), Triệu Ồng Nhất (SN 1996, trú tại xã Nậm Dạng, Văn Bàn, Lào Cai), Hoàng Ồng Nhất (SN 1998, trú tại xã Phú Nhuận, Bảo Thắng, Lào Cai) và Lương Thanh Miều (SN 1998, trú tại xã Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai) về tội "Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật".

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Đức là kẻ chủ mưu "vở kịch" bắt cóc con tin, trong đó, Đức đóng vai "anh hùng giải cứu mỹ nhân".

Kế hoạch suýt hoàn hảo của anh hùng muốn mỹ nhân xiêu lòng - 2

Cảnh sát lấy lời khai của Đức.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận quen biết chị Huyền (tên nạn nhân đã được thay đổi, SN 2002, ở Hà Nội) từ tháng 10/2020. Sau thời gian tán tỉnh, Đức vẫn chưa làm xiêu lòng thiếu nữ này. Quyết chiếm được tình cảm của chị Huyền, Đức lên kế hoạch thuê người bắt cóc nạn nhân rồi Đức sẽ đóng vai "anh hùng", mang tiền đến chuộc.

Đức bàn bạc với Lương Văn Miều dựng kịch bản thuê người bắt cóc và hứa sẽ trả cho Miều 60 triệu đồng tiền công. Nhận "hợp đồng", Miều rủ thêm các đối tượng khác cùng thực hiện. Trong khi đó, Đức lên mạng internet đặt mua còng số 8, dùi cui điện...

Kế hoạch suýt hoàn hảo của anh hùng muốn mỹ nhân xiêu lòng - 3

Ba đối tượng thực hiện "hợp đồng" bắt cóc.

Chiều tối ngày 4/3, chị Huyền đi giao quần áo ở khu vực phường Ngã Tư Sở thì bất ngờ bị nhóm của Miều khống chế, kéo lên xe ô tô. Các đối tượng khóa tay thiếu nữ này bằng còng số 8, quấn băng dính quanh đầu và bịt miệng, đưa đến một ngôi nhà hoang ở huyện Đông Anh.

Tại đây, các đối tượng cởi hết quần áo chị Huyền rồi chụp ảnh, sau đó đe dọa, bắt nạn nhân đọc mật khẩu điện thoại. Đúng "kịch bản", các đối tượng dùng điện thoại của chị Huyền gọi cho Đức, yêu cầu đem tiền đến chuộc người.

Chỉ chờ có vậy, Đức mang theo 100 triệu đồng, 1 đồng hồ Hublot, 1 điện thoại Vertu đến nơi, giao cho nhóm bắt cóc và nói tổng trị giá hơn 600 triệu đồng. Các đối tượng còn đưa ảnh của chị Huyền cho Đức xem, yêu cầu Đức không được báo công an, nếu không sẽ tung ảnh khỏa thân của cô gái này lên mạng xã hội.

Nhận "tiền chuộc" xong, các đối tượng bỏ đi. Chị Huyền được Đức "giải cứu" thành công.

Màn kịch "anh hùng giải cứu mỹ nhân" lẽ ra sẽ hoàn hảo nếu 2 hôm sau, chị Huyền không đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Cảnh sát vào cuộc, chân tướng kẻ "đạo diễn" phi vụ bắt cóc bị phanh phui.