1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Kẻ giết vợ sắp cưới bị tuyên án tử

(Dân trí) - Ngày 21/4, TAND TP Cần Thơ đã xét xử và tuyên án tử hình đối với Nguyễn Văn Rạng (50 tuổi, ngụ ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền) với tội danh giết người.

Bị cáo Nguyễn Văn Rạng, trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án
Bị cáo Nguyễn Văn Rạng, trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, năm 2013 Rạng quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ 40 tuổi, ngụ P.Thới Long, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ). Ngày 12/7/2014, Rạng tổ chức lễ đính hôn với chị Huệ, dự định khoảng tháng 8/2014 sẽ cưới, cũng trong khoảng thời gian quen biết nhau, Rạng chi tiêu rất hào phóng và thường xuyên chu cấp tiền bạc cho chị Huệ.

Sau khi đính hôn, Rạng đưa chị Huệ về quê nhà ở Phong Điền sinh sống. Khi về nhà Rạng, chị Huệ tìm hiểu mới biết rõ sự thật Rạng không có việc làm ổn định, không có tài sản, từng có tiền án 20 năm tù rồi lại mới thực hiện vụ trộm mè tại cơ sở của chị ruột, vì vậy chị Huệ có ý định từ hôn và đã bỏ lên TP HCM, rồi qua tỉnh Bình Dương kiếm việc làm.

Rạng đi tìm chị Huệ và năn nỉ Huệ quay về với mình, tuy nhiên chị Huệ không chấp thuận. Vì muốn níu kéo quan hệ nên Rạng hứa sẽ đưa cho Huệ 20 triệu đồng để trả tiền mua xe máy. Tối 10/9, Rạng hẹn chị Huệ ra căn chòi trong vườn nhà mình ở ấp Trường Trung B, xã Tân Thới để đưa tiền. Sau đó, nhân lúc Huệ không để ý, Rạng dùng búa đập nhiều nhát vào mặt và đầu khiến chị Huệ chết tại chỗ. Gây án xong, Rạng kéo xác chị Huệ ra bụi sậy cách nhà khoảng 30m đem giấu rồi bỏ trốn.

Hoàng Tùng