1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Kẻ chủ mưu vụ bắn chết 2 người tại cửa hàng phế liệu đầu thú

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Triều - Quảng Ninh đã vận động thành công đối tượng Đặng Trung Hiếu (SN 1987), kẻ chủ mưu trong vụ nổ súng bắn chết 2 người tại cửa hàng phế liệu tại xã Bình Khê ra đầu thú.

Trước đó, trưa ngày 20/11, tại khu vực gần nhà máy nhiệt điện Mạo Khê thuộc xã Bình Khê (Đông Triều - Quảng Ninh), xảy ra vụ thanh toán nhau bằng súng Col tự chế khiến hai người làm công cho một chủ mua phế liệu tử vong.

Trong quá trình làm ăn, thu mua sắt thép phế liệu, nhóm người làm thuê cho chủ thu mua phế liệu trên địa bàn đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều. Trưa 20/11, có 2 đối tượng xông vào ngôi nhà tạm nổ súng bắn chết anh Nguyễn Văn Hưng (còn gọi là Hưng “Mèo” 1975, ở xã Phong Cốc, huyện Yên Hưng, Quảng Ninh) và Phạm Ngọc Thạch (1982, ở phường Cẩm Đông, thị xã Cẩm Phả), đều là người làm công cho chủ mua phế liệu. 
Kẻ chủ mưu vụ bắn chết 2 người tại cửa hàng phế liệu đầu thú - 1
Vụ côn đồ xả súng giết chết 2 người khiến người dân xã Bình Khê - Đông Triều chưa hết hoang mang.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được danh tính 6 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tùng (SN 1981, trú tại khu dân cư Vinh Quang, thị trấn Mạo Khê), Đặng Trung Hiếu (SN 1987), Phạm Văn Long (SN 1984), Đỗ Văn Mạnh (SN 1990, cùng trú tại khu dân cư Đoàn Kết, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều), Đinh Văn Tường (SN 1984, trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí) và Lương Văn Tình (SN1988, trú tại xã An Phụ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) là nghi can có liên quan đến vụ xả súng.

Các đối tượng liên quan đã bị bắt giữ và ra đầu thú, riêng Đặng Trung Hiếu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 22/11,Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Hiếu về tội “Giết người”. Sau một quá trình kiên trì, vận động  gia đình Hiếu, đến nay Công an huyện Đông Triều Hiếu đã thuyết phục được Hiếu đến Công an Đông Triều đầu thú.

Hiện công an Đông Triều đã bàn giao Hiếu cho Phòng CSĐT về TTXH Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thế Cường