1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kẻ buôn ma túy sa lưới sau 4 năm trốn truy nã

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã từ năm 2019, Ngà trốn vào Nam, liên tục di chuyển qua các tỉnh thành. Khi đến Bến Tre, đối tượng bị người dân phát hiện, báo công an xã bắt giữ.

Ngày 11/1, Công an xã An Phước (Châu Thành) cho biết đơn vị đã cùng người dân bắt được Phạm Ngọc Ngà (51 tuổi, thường trú tại TP Hà Nội) - đối tượng bị truy nã đặc biệt về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Kẻ buôn ma túy sa lưới sau 4 năm trốn truy nã - 1

Phạm Ngọc Ngà bị bắt sau 4 năm trốn nã (Ảnh: Công an Bến Tre).

Hồi tháng 11/2023, người dân báo lên Công an xã An Phước về người thuê trọ tên Nguyễn Đình Đạt (53 tuổi, thường trú tại Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Người này đi lại bất minh, cố tình che giấu thông tin, thường xuyên đóng cửa phòng, không giao tiếp với ai.

Tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không ghi nhận có người tên Đạt với thông tin tương tự đối tượng cung cấp, Công an xã An Phước đã mời người này lên xác minh.

Biết không thể tiếp tục che giấu bản thân, đối tượng lập tức bỏ trốn. Lực lượng chức năng cùng người dân tổ chức tìm kiếm, bắt được người đàn ông trong bụi rậm.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên thật là Phạm Ngọc Ngà.

Theo lời khai của Ngà, tháng 9/2018, đối tượng cùng đồng phạm mua 39 bánh heroin từ Điện Biên, đưa sang Lạng Sơn bán thì bị công an phát hiện. Đồng phạm bị bắt, Ngà chạy thoát.

Đầu năm 2019, Ngà bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã đặc biệt về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Kể từ đó, đối tượng trốn vào Nam, liên tục di chuyển qua các tỉnh thành.

Quá trình lẩn trốn, Ngà đã đặt mua qua mạng các giấy tờ tùy thân giả mang tên Nguyễn Đình Đạt. Cuối năm 2023, Ngà trốn đến Bến Tre và thuê phòng trọ ở xã An Phước.

Sau khi Ngà nhận tội, xác định đúng đối tượng bị truy nã, Công an tỉnh Bến Tre đã bàn giao kẻ buôn ma túy cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý.