1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Hung thủ giết nữ chủ quán karaoke vùng biên sa lưới

(Dân trí) - Do mâu thuẫn trong khi làm việc, Lưu Xuân Tốt, nhân viên quán karaoke của chị Lê Thị Minh đã ra tay sát hại chủ quán, phi tang xác nạn nhân. Sau một thời gian lẩn trốn, hung thủ đã bị bắt tại TP.HCM.

Phòng CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa bắt đối tượng Lưu Xuân Tốt (SN 1973, trú tại xã Đồng Phúc, Yên Dũng, Bắc Giang), đối tượng phạm tội giết người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái. Tốt bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, Tốt làm quản lý tại quán cà phê, karaoke của chị Lê Thị Minh (SN 1977, tại xã Hải Xuân, TP Móng Cái).

Đối tượng Lưu Xuân Tốt.
Đối tượng Lưu Xuân Tốt.

Quá trình làm việc tại đây, do mâu thuẫn với chị Minh, ngày 27/1/2013, Tốt đã giết chị Minh, giấu thi thể nạn nhân trong quán, rồi bỏ trốn.

Tốt còn lừa gia đình chị Minh lấy 95,5 triệu đồng. Đến ngày 6/2, người dân phát hiện thấy thi thể chị Minh tại quán đã báo cho công an.

Sau khi gây án, Tốt liên tục thay đổi nơi ẩn náu ở các địa phương Hà Nam, Lạng Sơn, Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh... Song, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, sau hơn 90 ngày, tại xã Bình Chánh, huyện Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh, cảnh sát đã bắt giữ Tốt.

Hiện hung thủ đã bị đưa về Quảng Ninh để hoàn chỉnh hồ sơ, sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.

Quốc Đô