1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình

Hung thủ đánh chết bé gái 12 tuổi mới... 15 tuổi

(Dân trí) - Chiều ngày 17/2, tin từ Đội cảnh sát điều tra tội phạm, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ hung thủ giết bé gái 12 tuổi ở xã Xuân Trạch vào chiều ngày 9/2.

Theo đó, ngay sau khi nhận được thông tin một cháu bé 12 tuổi, trú tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) bị giết hại, Đội cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm, Công an huyện Bố Trạch và lực lượng Công an tỉnh cùng phối hợp với Công an xã Xuân Trạch cũng như chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng, khoanh vùng đối tượng và truy tìm hung thủ gây án.

Sau một tuần khẩn trương điều tra, chiều ngày 16/2, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ giết người dã man khi y đang cư trú tại địa phương.

Người thân đau xót tiễn đưa bé gái 
Người thân đau xót tiễn đưa bé gái 

Danh tính đối tượng được xác định là Trần Văn Bình (sinh ngày 5/5/1999, trú tại thôn 1 Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình). Được biết, Bình mới học xong lớp 9, và đang ở nhà phụ giúp bố mẹ công việc gia đình.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận, chiều ngày 9/2, Bình đi chăn bò tại Sân bay Khe Gát thì gặp Q. Lúc đó, trời đã về chiều, đường vắng người qua lại nên Bình đã nảy sinh ý định thực hiện hành vi đồi bại với Q., Bình xông vào sàm sỡ nhưng Q. đã phản kháng quyết liệt và nói về mách với mẹ.

Sợ người nhà Q. và hàng xóm biết chuyện nên Bình đã đánh Q. Tuy nhiên, Q. đã vùng dậy chạy. Sợ bị lộ chuyện, Bình tiếp tục truy đuổi và dùng đá đánh Q. đến chết. Sau khi gây án, Bình vẫn bình thản về nhà đến lúc bị công an bắt giữ.  

Sau khi bắt giữ đối tượng giết người dã man, Công an huyện Bố Trạch đã giao lại đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục xử lí theo thẩm quyền.

Trước đó, vào trưa ngày 9/2, cháu N.T.Q (SN 2002, trú tại thôn 1 Khe Gát, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đi chăn bò, nhưng mãi đến chiều tối không thấy con về nên chị N.T.C (mẹ cháu Q) và những người hàng xóm tốt bụng tá hỏa đi tìm con.

Đến khoảng 19h cùng ngày, người nhà đã tìm thấy cháu Q. nằm chết bên vệ đường tại phía nam đường Hồ Chí Minh nhánh Đông ở khu vực Di tích lịch sử sân bay Khe Gát - xã Xuân Trạch.  

Đặng Tài