1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Hung thủ đâm chết 2 người trong khu nhà trọ đầu thú

(Dân trí) - Sau 2 ngày lẩn trốn, Đinh Văn Chuyên (26 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), nghi phạm đâm chết 2 người trong khu nhà trọ ở ấp 1, xã Tiến Hưng vào tối 10/2 đã đến công an tỉnh Bình Phước đầu thú.

Khu nhà trọ xảy ra vụ trọng án
Khu nhà trọ xảy ra vụ trọng án

Thông tin mới nhất PV Dân trí nắm được, chiều tối 12/2, Đinh Văn Chuyên đã ra cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước đầu thú và bước đầu đã khai nhận về hành vi “Giết người” dã man của mình.
 
Theo đó, tên Chuyên khai, do xảy ra mâu thuẫn với ông Đào Xuân Thọ (43 tuổi, chủ dãy nhà trọ Thọ Gấm đóng tại ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) nên tối 10/2, Chuyên được Phạm Ngọc Hoàn (40 tuổi, người địa phương) chở đến dãy nhà trọ Thọ Gấm để tìm gặp ông Thọ với mục đích “xin tý máu” dằn mặt.
 
Thời điểm Chuyên và Hoàn chạy xe máy ngang nhà ông Thọ (các khu nhà trọ của ông Thọ khoảng 100m) cả hai không đội mũ bảo hiểm, không bật đèn xe. Nghi ngờ là kẻ trộm nên anh Nguyễn Văn Thiệp (33 tuổi, cháu ông Thọ và cũng là người được ông Thọ giao cho quản lý khu nhà trọ gồm 10 phòng) đã gọi điện thoại về cho vợ đang ở phòng trọ đóng cổng đề phòng kể gian.
 
Tuy nhiên, do bận chăm con nhỏ (16 tháng tuổi) nên vợ anh Thiệp kêu anh về đóng cổng giúp. Về đến nơi, anh Thiệp thấy Hoàn và Chuyên đi vào trong dãy nhà trọ, đá vào cửa, mò mẫm ở ổ khoá nên lên tiếng hỏi “Tụi mày kiếm ai”. Các đối tượng này trả lời “Kiếm ai kệ tao, tao không kiếm mày”.

Con dao mà tên Chuyên dùng làm hung khí gây án được thu giữ tại hiện trường
Con dao mà tên Chuyên dùng làm hung khí gây án được thu giữ tại hiện trường

Khi anh Thiệp yêu cầu hai người này ra khỏi khu nhà trọ thì lập tức bị bọn chúng chửi bới rồi dùng dao đâm vào cổ. Bị tấn công bất ngờ, anh Thiệp ôm cổ chạy lên nhà ông Thọ (cũng là chủ của dãy nhà trọ) cầu cứu. Lúc này ông Thọ cùng một số người chạy đến cũng bị tên Chuyên dùng dao đâm nhát thấu tim khiến ông Thọ gục tại chỗ, riêng anh Thiệp bị đâm thêm 2 nhát vào tay và ngực nằm gục trên đường. Các nạn nhân đã tử vong sau đó vài giờ vì thương tích quá nặng.

Gây án xong tên Chuyên bỏ trốn khỏi hiện trường, đối tượng Hoan bị người nhà ông Thọ và người dân bắt trói vào cổng nhà trọ nhưng sau đó đã được hai tên khác, trong đó có một tên được gọi là Tâm “xì” đến giải cứu, chở đi.

Theo một nguồn tin PV Dân trí nắm được, sau khi được cho là cầm dao đâm chết hai người và bị người dân kéo đến nhà gây áp lực, tên Chuyên đã gọi điện thoại cho mẹ ruột khẳng định “chỉ đâm một người”. Trong khi đó, đối tượng Phạm Ngọc Hoàn, kẻ đã chở Chuyên đi gây án lại khai báo không đâm ai cả, chỉ đi cùng với Chuyên cho “có bạn”?.

Rất nhiều người dân địa phương khẳng định, ông Thọ là người hiền lành, sống rất chân tình với hàng xóm xung quanh. Việc ông Thọ và đứa cháu bị đâm chết làm chấn động cả khu vực này. Cũng có thông tin cho rằng, trước đó không lâu, tên Chuyên, Hoàn cùng nhiều đối tượng khác đã kéo đến đòi bảo kê khu nhà trọ gồm 10 phòng mà ông Thọ xây dựng để cho công nhân và lao động nghèo thuê ở. Thấy đám côn đồ “vòi tiền” vô lý ông Thọ đã thẳng thừng từ chối và bị bọn chúng đe doạ sẽ “xử đẹp” và quậy phá làm cho không ai giám đến đây thuê phòng ở.

Đoản phá khoá xe máy và nhiều đầu vam được tìm thấy trong xe máy của tên Chuyên và Hoàn
Đoản phá khoá xe máy và nhiều đầu vam được tìm thấy trong xe máy của tên Chuyên và Hoàn

Trong quá trình tìm hiểu về vụ án này, có rất nhiều dư luận bàn tán xôn xao về băng nhóm của tên Chuyên và Hoàn. Bọn chúng từng gieo nỗi kinh hoàng cho nhiều người dân. Vài năm trước, băng nhóm này đã từng chém một người tên H. khiến nạn nhân chấn thương nặng ở vùng đầu và tử vong 2 năm sau đó. Sau khi ra tù, bọn côn đồ tiếp tục lập băng chuyên đi phá rối, gây mất trật tự tại địa phương.

Liên quan đến vụ án này, công an tỉnh Bình Phước đang làm việc với một số đối tượng vì hành vi bao che, giúp đỡ tên Chuyên lẩn trốn.

Theo Trung tá Nguyễn Huy Hải, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bình Phước, hiện các đối tượng liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ. Đối với thông tin người dân cho rằng, các đối tượng trong vụ hạ sát ông Thọ và anh Thiệp thuộc băng nhóm xã hội đen, Trung tá Hải khẳng định, trên địa bàn tỉnh Bình Phước không có băng nhóm xã hội đen nào.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước làm rõ.

Trung Kiên