1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế: Vừa ra tù lại nhập khám vì ma túy

(Dân trí) - Tòa án nhân dân TP Huế vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Hải Phong, (sinh năm 1977, tạm trú tại tổ 9, khu vực 3, phường Vỹ Dạ, TP Huế) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cáo trạng truy tố thể hiện, do theo bạn bè xấu, Phong đã sớm bỏ học và ma túy đã dần cuốn y vào con đường tù tội. Trước đó, vào các năm 1999 và 2003, đối tượng đã liên tục bị tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt tù 8 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Ra tù Phong lại “chứng nào tật ấy”, không lo tu dưỡng bản thân và làm lại cuộc đời. Chính ma túy và bạn bè xấu lại đưa Phong vào con đường lao lý. Ngày 17/1/2011, Phong ra Hà Nội mua 2 gói hêrôin đem về cất giấu tại nhà trọ tổ 9, khu vực 3, phường Vỹ Dạ.

Sáng ngày 20/11/2011 tại nhà trọ, khi Phong đang phân nhỏ số ma túy trên để sử dụng thì bị lực lượng phòng chống ma túy Công an TP Huế bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an thu giữ tổng số ma túy mà tên Phong tàng trữ là 3,195 gam. Ngoài ra, công an còn thu giữ được 1 bình xít hơi cay, 2 vam phá khóa và một số bơm kim tiêm khác.

Huế: Vừa ra tù lại nhập khám vì ma túy
Bị cáo nghe tòa tuyên án tù 8 năm giam khi vừa mãn hạn, tự do.

Căn cứ vào điều 194 của Bộ luật hình sự và các qui định khác của pháp luật, Tòa án nhân dân TP Huế đã tuyên phạt bị cáo Lê Hải Phong 8 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

            Đại Dương