1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP HCM

Họp báo vụ 2 hiệp sĩ bị đâm tử vong: Tài “mụn” là đối tượng cực kỳ hung bạo!

(Dân trí) - Khi trộm chiếc xe SH thì bị các hiệp sĩ phát hiện, vây bắt, Tài dùng dao bấm tấn công khiến 5 hiệp sĩ thương vong. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhận định, Tài là đối tượng cực kỳ hung bạo.


Nghi phạm đâm chết người Nguyễn Tấn Tài

Nghi phạm đâm chết người Nguyễn Tấn Tài

Sáng 15/5, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã chủ trì cuộc họp báo nhanh thông tin về vụ nhóm trộm xe SH đã dùng hung khí đâm 2 “hiệp sĩ” đường phố tử vong, 3 hiệp sĩ khác bị thương trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3, TP HCM) vào tối 13/5.

Có mặt tại buổi họp báo công bố thông tin liên quan đến vụ trọng án, Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, lãnh đạo thành phố hết sức đau lòng trước sự mất mát, hi sinh của gia đình các hiệp sĩ, đồng thời đánh giá rất cao tinh thần khẩn trương vào cuộc điều tra quyết liệt của Công an thành phố, sớm bắt giữ được nghi phạm giết người.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam - Trưởng phòng PC45 Công an TPHCM báo cáo nhanh về kết quả điều tra vụ án.

Theo đó, ngày 14/5, công an TPHCM đã bắt 2 nghi can là Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, ngụ Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ quận 12).

Bước đầu hai đối tượng khai nhận, tối 13/5, Tài rủ Phú đi trộm, hai đối tượng mang theo dao bấm. Khi trộm chiếc xe SH trên đường Cách Mạng Tháng Tám thì bị các hiệp sĩ phát hiện, vây bắt, Tài dùng dao bấm tấn công khiến 5 hiệp sĩ thương vong.

Cụ thể, lúc 20h30 ngày 13/5, nhóm hiệp sĩ Tân Bình gồm 7 người tuần tra trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Khi đi đến trước số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu Exiter có biểu hiện trộm chiếc xe SH của người dân để trước cửa hàng thời trang.

Nhóm hiệp sĩ lao vào khống chế thì bị đối tượng ngồi sau rút dao chống trả, đâm và chém liên tiếp vào nhóm hiệp sĩ khiến anh Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TPHCM) và anh Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú quận Tân Bình, TPHCM) tử vong.


Công an TPHCM đang tổ chức họp báo thông tin về vụ án

Công an TPHCM đang tổ chức họp báo thông tin về vụ án

Ngoài ra, 3 hiệp sĩ khác trong nhóm cũng bị thương gồm: ông Trần Văn Hoàng (trưởng nhóm hiệp sĩ), Nguyễn Đức Huy (24 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (22 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), hiện cả 3 người đang được cấp cứu tại bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện nhân dân 115.

Quá trình điều tra mở rộng, lúc 22h tối qua 14/5, PC45 phối hợp với Công an quận Gò Vấp bắt giữ đối tượng Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, ngụ quận 12).

Bước đầu Tài khai nhận, tối 13/5, Phú gọi điện cho Tài nhưng Tài không nghe máy, sau đó Tài gọi lại cho Phú rồi cả 2 rủ nhau đi trộm xe máy thì Tài đồng ý.

Sau đó, Phú điều khiển xe máy hiệu Exiter chở Tài lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Khi đến trước số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3), cả 2 phát hiện chiếc xe SH của người dân để trước cửa hàng thời trang nên Tài xuống phá khoá để trộm xe.


Hiện trường vụ trọng án khiến 2 người chết, 3 người bị thương và nghi phạm gây án (ảnh nhỏ)

Hiện trường vụ trọng án khiến 2 người chết, 3 người bị thương và nghi phạm gây án (ảnh nhỏ)

Lúc này, nhóm hiệp sĩ Tân Bình phát hiện và lao vào khống chế thì Tài rút dao bấm chống trả, đâm 5 người, trong đó có 2 người tử vong.

Vào cuộc điều tra, Công an TPHCM đã bắt được 2 đối tượng gây án như đề cập.

Nhóm Phóng viên