1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Hỗn chiến trong cuộc nhậu, 3 người thương vong

Phan Lâm

(Dân trí) - Khi đang ăn nhậu, 3 thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát; sự việc khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Hỗn chiến trong cuộc nhậu, 3 người thương vong - 1

Hiện trường vụ án khiến 1 người tử vong xuất phát từ mâu thuẫn lúc ăn nhậu.

Ngày 22/11, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người thương vong xảy ra tại một căn nhà ở thôn 3, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng. 

Theo điều tra ban đầu, chiều 20/11, Vũ Văn Chính (17 tuổi), Lương Văn Mạnh (18 tuổi) và Ngô Hà Hoàng Anh (18 tuổi, cùng ngụ huyện Bù Đăng) và một số người khác tổ chức ăn nhậu tại căn nhà ở thôn 3 (xã Bình Minh). 

Khi đang nhậu, giữa Chính và Hoàng Anh xảy ra mâu thuẫn vì chuyện cả hai cùng thích một cô gái. Thấy Chính và Hoàng Anh đánh nhau, Mạnh cũng xông vào cùng bạn đánh Hoàng Anh.

Trong lúc hỗn chiến, Mạnh bị Hoàng Anh dùng kéo đâm tử vong tại chỗ, Chính bị thương nặng. Đối tượng Hoàng Anh cũng bị dao đâm phải đưa đi cấp cứu. 

Một vụ án mạng khác xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu cũng xảy ra tại ấp Lam Sơn (xã Tân Phước, huyện Đồng Phú) khiến 1 người tử vong.  

Chiều 20/11, Nguyễn Văn Trọng (28 tuổi) và Lưu Văn Quân (23 tuổi, cùng ngụ huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Phước) cùng ăn nhậu tại căn nhà trong vườn điều (ấp Lam Sơn, xã Tân Phước) thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. 

Trong lúc giằng co, Trọng bất ngờ rút dao đâm liên tiếp vào bụng và ngực Quân khiến nam thanh niên gục xuống sàn nhà, tử vong tại chỗ. Gây án xong, Trọng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Công an tỉnh Bình Phước đang điều tra, làm rõ 2 vụ án trên.