1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Phú Yên

Hỗn chiến chém chết người, nhóm thanh niên lĩnh án

(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử, chiều ngày 14/1, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo liên quan đến vụ án gây hỗn chiến chém chết 1 người ở TP. Tuy Hòa vào ngày 8/4/2019.

Qua quá trình điều tra, xét hỏi cũng như lời khai của các bị cáo trước tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy các bị cáo đã lên kế hoạch, có chủ đích “thanh toán” nhóm đối phương vì mâu thuẫn cá nhân dẫn đến chết người.

Hỗn chiến chém chết người, nhóm thanh niên lĩnh án - 1

12 bị cáo đứng để nghe Tòa tuyên án

Xét vai trò, tích chất của từng bị cáo, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Phong (SN 1983), Phạm Văn Chiến (SN 1995) tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Xuân Linh (SN 1997) 20 năm tù; Phan Tiến Đạt (SN 1997) 19 năm tù; Võ Văn Thạch (SN 1998) 16 năm tù; Phan Tấn Thông (SN 1990) 15 năm tù; Phạm Trường Duy (SN 1991) 14 năm tù; Phùng Quốc Nguyên (SN 1997) 13 năm tù; Huỳnh Tấn Cảnh (SN 1989) 13 năm tù; Phạm Tấn Phong (SN 1998) 12 năm tù; Phạm Chí Phụng (SN 1997) 12 năm tù; Lê Quốc Cường (SN 1997) 11 năm tù.

Cả 12 bị cáo đều bị truy tố và xét xử về tội giết người.

Về phần dân sự, 12 bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường cho người nhà nạn nhân Lê Thành Trung hơn 211 triệu đồng.

Theo bản án sơ thẩm, do có mâu thuẫn với nhau nên vào lúc 19h45 ngày 8/4/2019, tại quán nước của anh Nguyễn Văn Bình trên đường Nguyễn Hữu Thọ (phường 9, TP. Tuy Hòa), 12 bị cáo vừa nêu đã bàn bạc và thống nhất chuẩn bị mã tấu, búa, cây gậy…để giải quyết mâu thuẫn với nhóm của anh Bình.

Trong lúc đánh nhau, Chiến, Đạt, Linh đã dùng dao chém anh Lê Thành Trung (một người bạn của nhóm anh Bình) đang nói chuyện trước quán, dẫn đến tử vong.

Trung Thi