1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hơn 9 năm vẫn chưa thể khép lại vụ án giết người

(Dân trí) - Phạm Duy Lăng bị truy tố về tội giết người, trải qua nhiều phiên tòa, vụ án vẫn chưa tới hồi kết mặc dù đã kéo dài hơn 9 năm.

Ngày 18/10, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đới với bị cáo Phạm Duy Lăng (sinh năm 1990 tại Lâm Đồng) ra xét xử về tội giết người. Đây là vụ án đã kéo dài hơn 9 năm nhưng cơ quan tố tụng vẫn chưa thể buộc tội được bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 3/2009, khi tham dự đám cưới, nhóm bạn của bị cáo Lăng bị 1 nhóm khác đánh. Lăng cũng bị 1 người dùng cục đá đập vào đuôi mắt phải. Lăng chạy vào nhà người dân tìm hung khí.

Nghe tin người nhà bị đánh, Lương Văn Khu chạy ra thấy anh Trương Thanh Thức đang đứng gần đó liền đấm vào vai khiến Thức lảo đảo, Khu đá tiếp vào chân làm Thức ngã xuống đường và tiếp tục đá 2 cái vào mông.

lang-1-1523714014803531768066

Gần 10 năm hàng loạt phiên tòa được mở ra tuy nhiên chưa thể buộc tội được Phạm Duy Lăng.

Cáo trạng quy kết: “Khi thấy Thức đang chống tay đứng dậy, Lăng cầm chày inox (dài 20 cm) đánh Thức nhiều cái vào đầu khiến Thức tử vong vài ngày sau đó”.

Kết luận giám định xác định nạn nhân bị tác động của vật tày phẳng, tác động mạnh vào vùng đầu gây chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ, dập tổ chức não, hôn mê sâu không phục hồi dẫn đến tử vong.

Xử sơ thẩm lần 1, TAND tỉnh Bình Phước nhận định vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, tuy nhiên do phạm vi xét xử nên HĐXX vẫn tuyên phạt bị cáo Lăng 16 năm tù về tội giết người. Sau khi tuyên án, HĐXX đã kiến nghị tòa cấp trên hủy bản án sơ thẩm của mình để điều tra, xét xử lại nhằm tránh bỏ lọt tội phạm. Lăng kháng cáo kêu oan, cho rằng mình không phải là người giết Thức.

Tháng 9/2011, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM (nay là TAND cấp cao tại TPHCM) xử phúc thẩm tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại nhằm làm rõ dấu hiệu tội gây rối trật tự công cộng và đồng phạm về tội giết người.

Sau quá trình điều tra bổ sung, Viện KSND tỉnh Bình Phước đã truy tố thêm Lương Văn Khu và 2 người nữa về tội gây rối trật tự công cộng. Từ cuối năm 2014 đến năm 2016, có rất nhiều phiên tòa diễn ra nhưng đều phải trả điều tra bổ sung.

Tại phiên tòa ngày 6/7/2016, HĐXX TAND tỉnh Bình Phước nhận định bị cáo Khu dùng tay đánh thì không phải là nguyên nhân gây ra cái chết cho nạn nhân. Bên cạnh đó, trong các lời khai ban đầu, Lăng thừa nhận có dùng chày đánh nạn nhân, sau này Lăng mới thay đổi lời khai... Từ đó, HĐXX tuyên phạt Phạm Duy Lăng 14 năm tù về tội giết người.

Sau bản án sơ thẩm này, Lăng kháng cáo kêu oan cho rằng mình không giết người.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lăng một mực kêu oan, không thừa nhận hành vi dùng chày inox đánh chết bị hại như bản án sơ thẩm cáo buộc.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, giám định viên cho rằng chỉ nhận được quyết định trưng cầu giám định, ngoài ra không có tài liệu nào đi kèm nên không xác định được vết thương do vật gì gây ra dẫn đến cái chết của nạn nhân Thức.

Theo HĐXX, các kết luận giám định pháp y mâu thuẫn nhau; hành vi đấm đá, đạp của Lương Văn Khu, Lương Văn Phòng có phải là nguyên nhân chính gây ra cái chết của bị hại hay không? Nhân chứng khai quá trình điều tra ban đầu bị điều tra viên Công an huyện Bù Đăng đánh đập, giam giữ trái pháp luật…

Ngoài ra HĐXX cho rằng, quá trình điều tra, xét xử cấp sơ thẩm vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Trong vụ án này có dấu hiệu của tội giết người như công an huyện Bù Đăng chỉ khởi tố tội cố ý gây thương tích. Hơn 6 tháng sau khi vụ án xảy ra thì Viện KSND huyện Bù Đăng mới chuyển hồ sơ lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước để điều tra.

Từ những nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Bình Phước để điều tra bổ sung.

Xuân Duy