1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Hơn 1220 thẻ sinh viên, bằng Đại học… “gửi” ở tiệm cầm đồ

(Dân trí) - Công an thành phố Thanh Hóa mới tiến hành kiểm tra hành chính 2 cơ sở kinh doanh cầm đồ, phát hiện hàng nghìn thẻ sinh viên, bằng Đại học và nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động tín dụng bất hợp pháp tại đây...

Hai cở cơ sở kinh doanh cầm đồ mà cơ quan Công an thành phố Thanh Hóa tiến hành kiểm tra là tại phố Quang Trung, phường Đông Vệ và xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa của Công Ty TNHH SAIGON.NET.

Cơ sở cầm đồ chủ yếu cho sinh viên.
Cơ sở cầm đồ chủ yếu cho sinh viên.

Qua kiểm tra, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện 2 cơ sở kinh doanh cầm đồ của Công Ty TNHH SAIGON.NET có biểu hiện cho học sinh, sinh viên các trường Đại học và Trung cấp trên địa bàn thành phố Thanh Hóa vay, cầm cố tài sản với lãi xuất từ 5.000đ/triệu/ngày.

Sau một thời gian theo dõi và lập chuyên án đấu tranh, trưa ngày 11/11, Công an thành phố Thanh Hóa tiến hành kiểm tra hành chính đối với 2 cơ sở nêu trên.

Được biết, Công ty này do Vũ Hoài Sơn (SN 1971), ở phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa làm Giám đốc.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được.
Tang vật cơ quan chức năng thu giữ được.

Tại 2 cơ sở nêu trên, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 1.225 thẻ sinh viên, chứng minh thư nhân dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe; 17 bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng; 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 3 CPU máy vi tính và 42 cuốn sổ sách, tài liệu ghi chép hoạt động của Công ty này có liên quan đến hoạt động tín dụng bất hợp pháp.

Hiện, Công an thành phố Thanh Hóa đang tiến hành xác minh, điều tra, mở rộng vụ án.

Trần Lê