1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Hôm nay xét xử các đối tượng gây rối tại Đồng Nai

(Dân trí) - Sáng 3/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa ra xét xử vụ án quan trọng đầu tiên trong chuỗi những vụ án liên quan đến việc lợi dụng tuần hành phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép để gây rối trật tự và trộm cắp tài sản.


Đối tượng bị đưa ra xét xử là Nguyễn Tuấn Vũ (19 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) cùng năm đồng phạm về tội: “Gây rối trật tự công cộng”.

Các đối tượng tham gia vụ gây rối hồi giữa tháng 5/2014 bị đưa ra xét xử
Các đối tượng tham gia vụ gây rối hồi giữa tháng 5/2014 bị đưa ra xét xử

Sau khi xảy ra các vụ gây rối tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh vào giữa tháng 5/2014, các cơ quan thực thi pháp luật đã vào cuộc điều tra, xử lý các đối tượng quá khích, lợi dụng để gây rối, đập phá… gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp.

Sau quá trình điều tra, xử lý, Viện Kiểm sát nhân dân các huyện: Nhơn Trạch, Trảng Bom và TP.Biên Hòa đã chuyển hồ sơ truy tố 40 vụ với 172 bị cáo về các tội: gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản và công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh cũng cho biết đây là vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của cấp huyện. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tác nghiệp đưa tin, phản ánh về kết quả xét xử các vụ án có liên quan đến các vụ gây rối trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua nên các vụ án này đã được chuyển lên tòa án tỉnh để xét xử.

Người nhà các bị cáo có mặt tại phòng xét xử
Người nhà các bị cáo có mặt tại phòng xét xử

Ngay từ sáng sớm, các đối tượng tham gia vụ gây rối được đưa đến phòng xét xử tại TAND tỉnh Đồng Nai, Đại diện VKSND, người giữ quyền công tố đã tiến hành các thủ tục để bắt đầu phiên xét xử. Hai luật sư bảo vệ cho các bị cáo cũng có mặt tại phiên toà, một số người nhà của các bị cáo cũng có mặt ngồi tham dự bên dưới.

Các bị cáo được đưa đến phòng xét xử
Các bị cáo được đưa đến phòng xét xử
Các bị cáo được đưa đến phòng xét xử
Hai Luật sư bào chữa cho các bị cáo
Hai Luật sư bào chữa cho các bị cáo
Luật sư thăm hỏi các bị cáo trước giờ xét xử
Luật sư thăm hỏi các bị cáo trước giờ xét xử

Đến 8h sáng, phiên xét xử các đối tượng gây rối tại Đồng Nai bắt đầu, ghi nhận của PV Dân trí cho thấy chưa thấy phóng viên Đài truyền hình Trung Quốc đến tham dự phiên toà, đưa tin như đã đăng ký với TAND tỉnh Đồng Nai trước đó.

HĐXX đọc quyết định bắt đầu vụ xét xử
HĐXX đọc quyết định bắt đầu vụ xét xử

Theo cáo trạng, trong thời gian từ 8h đến 24h ngày 14/5/2014 tại các KCN Amata, KCN Biên Hòa 2, KCN Loteco, lợi dụng việc người dân tuần hành phản đối Trung Quốc lắp đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Nguyễn Tuấn Vũ, Phan Văn Lộc, Lê Thanh Sơn, Đỗ Văn Tủ, Nguyễn Văn Sơn, Đặng Minh Công cùng nhiều đối tượng (không rõ lai lịch) mang theo hung khí xông vào các công ty trong khu công nghiệp kích động đám đông đập phá tài sản, gây rối làm ngưng trệ sản xuất của các doanh nghiệp, ảnh hưởng đến chính sách thu hút đầu tư của Nhà nước.

Trên cơ sở những chứng cứ, cơ quan chức năng quyết định truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa để xét xử các bị can trên về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 245 khoản 2 điểm a Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự: Tài sản bị thiệt hại do nhiều đối tượng gây ra và chưa định giá xong, nên tách thành vụ kiện dân sự khác khi có yêu cầu.

PV Dân trí tiếp tục cập nhật thông tin vụ xét xử

Trung Kiên - Quang Đạm