TPHCM:

Hoãn xử nguyên Chủ tịch quận Gò Vấp vì vắng nhiều nhân chứng

(Dân trí) - Do nhiều nhân chứng của vụ án vắng mặt nên luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Kim Long, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, đã yêu cầu hoãn phiên tòa. Đề nghị này được HĐXX chấp nhận.

Cho rằng mình bị oan trong vụ án đưa, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, Trần Kim Long, nguyên Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, đã kháng cáo kêu oan. Ngày 12/12, TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Kim Long theo đơn kháng cáo của bị cáo.

Tại tòa, HĐXX chỉ triệu tập được một mình Dương Công Hiệp, nguyên phó Phòng Quản lý đô thị quận Gò Vấp (đồng phạm với ông Long trong vụ án này). Những nhân vật còn lại như: Phạm Thị Tuyết Lan (người thu gom đất đai), Lê Minh Châu, Hồ Tùng Lâm (giám đốc, phó giám đốc Công ty địa ốc Gò Môn), Nguyễn Minh Hoàng (đồng phạm vụ chạy án cùng với ông Long) vắng mặt. Cho rằng việc thiếu nhiều nhân chứng như trên sẽ khiến quá trình xét xử không khách quan. Việc bị cáo Long bị kết án 30 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên cần phải được thẩm vấn không chỉ riêng bị cáo mà các nhân chứng khác thì mới có thể sáng tỏ. Do vậy, ngay trong phần thủ tục, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo đã yêu cầu HĐXX hoãn phiên tòa. Đại diện VKS cũng đồng ý với đề nghị này của luật sư nên HĐXX tuyên hoãn phiên tòa. Phiên tòa phúc thẩm sẽ được tiến hành vào ngày khác.
 
Đây không phải là lần đầu tiên phiên tòa phúc thẩm xét xử nguyên Chủ tịch quận Gò Vấp bị hoãn.
 
Hoãn xử nguyên Chủ tịch quận Gò Vấp vì vắng nhiều nhân chứng  - 1
Trần Kim Long tại tòa sơ thẩm

Trước đó, ngày 19/7/2011, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Kim Long 30 năm tù về các tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1999 bị cáo Phạm Thị Tuyết Lan (một chủ doanh nghiệp) hùn vốn với Dương Công Hiệp thu mua hơn 10 ha đất của các hộ dân. Với tư cách là chủ tịch UBND quận Gò Vấp, được sự móc nối của “cò đất” Lan và Hiệp, Trần Kim Long đã chỉ đạo cho công ty xây dựng Gò Môn phải chuyển nhượng đất cho Lan làm dự án khu dân cư đô thị. Chính bị cáo Long ký hợp thức hóa cho hồ sơ chuyển nhượng trái pháp luật này, giúp cho Lan hưởng lợi chênh lệch hơn 11 tỉ đồng. Đổi lại, Long đã nhận hối lộ từ Dương Công Hiệp và Lê Minh Châu (nguyên giám đốc công ty xây dựng Gò Môn) số tiền 540 triệu đồng.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2004, Công ty xây dựng Gò Môn còn thanh toán tiền điện thoại cho hai số thuê bao của Long lên tới 131 triệu đồng.

Khi vụ án bị tố cáo, Long đã chủ động liên hệ tìm người giúp đỡ rồi trực tiếp chỉ đạo Lê Minh Châu, Hồ Tùng Lâm (nguyên Quyền giám đốc công ty Gò Môn) gặp gỡ đưa tiền cho Nguyễn Minh Hoàng “chạy án” các cơ quan thanh tra, bỏ qua sai phạm của công ty Gò Môn và UBND quận Gò Vấp.

Công Quang