1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hẹn nhau lên cầu "huyết chiến" vì mâu thuẫn khi hát karaoke

(Dân trí) - Trong quá trình hát karaoke, Thao xảy ra mâu thuẫn với Minh nên hẹn nhau ra cầu vượt đường sắt để giải quyết. Hậu quả, làm 1 người bạn trong nhóm của Minh bị thương nặng vào đầu và tử vong sau đó.

Cầu vượt đường sắt Quán Bánh, nơi xảy ra vụ việc.
Cầu vượt đường sắt Quán Bánh, nơi xảy ra vụ việc.

Chiều ngày 1/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Duy Thao (SN 1991, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) để điều tra về tội giết người.

Nguyễn Duy Thao được xác định là nghi can gây ra cái chết của anh Nguyễn Thọ Phúc (SN 1992, trú Đô Lương, Nghệ An).

Tối ngày 28/10, Thao cùng Nguyễn Duy Đông (SN 1992) dự sinh nhật của một người bạn. Trong quá trình hát karaoke, Thao vào Đông nảy sinh mâu thuẫn với Nguyễn Sỹ Minh (SN 1998, trú tại Thanh Chương). Hai bên hẹn nhau ra cầu vượt đường sắt Quán Bánh (xã Nghi Kim, TP Vinh) để “nói chuyện”.

Thao và Đông đi xe máy về công ty của Thao, lấy 1 thanh kiếm và 1 con dao nhọn rồi bắt taxi đến chỗ hẹn. Trong khi đó, Nguyễn Sỹ Minh cũng gọi thêm Nguyễn Thọ Phúc và 2 người khác đến “hỗ trợ”.

Khi đến cầu vượt đường sắt, hai nhóm lao vào đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, Phúc bị trúng 1 nhát chém của Thao vào đầu, gục xuống đường. Nhóm của Thao nhanh chóng bỏ chạy.

Nguyễn Thọ Phúc được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến chiều ngày 29/10 thì tử vong.

Tối ngày 29/10, Nguyễn Duy Thao bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được PC45 điều tra, làm rõ.

Hoàng Lam