1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Hé lộ nguyên nhân vụ nghi án chồng sát hại vợ, con rồi tự tử

(Dân trí) - Theo cơ quan công an, do anh C. vướng vào cờ bạc nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không kìm chế được bản thân, anh C. đã dùng dao sát hại vợ đang mang thai tháng thứ 8, con gái 4 tuổi rồi treo cổ tự tử.

Hé lộ nguyên nhân vụ nghi án chồng sát hại vợ, con rồi tự tử - 1

Hiện trường phát hiện vụ 3 người tử vong trong phòng trọ.

Chiều 28/5, Công an tỉnh Bình Dương đã có báo cáo ban đầu về vụ án nghiêm trọng khiến anh Trần Văn C. (SN 1984, quê Thanh Hoá), Phạm Thị H. (SN 1988, chị H. đang mang thai sắp đến ngày sinh) và Trần Kim P. (SN 2015, con gái chị H. và anh C).

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan công an xác định, phòng trọ nơi xảy ra vụ việc vẫn trong tình trạng khóa cửa bên trong. Thi thể chị H. và bé P. có thương tích trên người, anh C. chết trong tư thế treo cổ, một con dao có dính máu được phát hiện tại hiện trường, đồ đạc trong phòng không bị xáo trộn…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định, trước khi xảy ra án mạng, anh C. có biểu hiện chơi cờ bạc bị vợ ngăn cản nên giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, thậm chí đã xảy ra xô xát. Trước khi xảy ra vụ án một ngày, sinh hoạt của gia đình anh C. vẫn bình thường.

Như Dân trí đưa tin, sáng 27/5, anh Lê Văn Hảo (SN 1988, em họ của chị H., đồng thời là người làm chung công việc với anh C.) gọi điện thoại cho C. để đi làm thì không liên lạc được, nghi có chuyện chẳng lành, anh Hảo và người dân xung quanh tiếp cận phòng trọ và nhìn qua cửa sổ thấy chị H. và bé P. nằm bất động trên giường nên báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Dĩ An nhanh chóng có mặt hiện trường điều tra, làm rõ vụ việc.

Trung Kiên