1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Hành trình truy bắt hai nghi phạm giết tài xế cướp hơn 34 tấn thép

(Dân trí) - Sau khi cùng đồng bọn giết chết lái xe container chở thép vứt ở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh, Nguyễn Minh Liên (34 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) chạy xuống Quảng Ninh lẩn trốn thì bị bắt vào rạng sáng 18/2. Còn Trương việt Cường bị bắt tại quê nhà vào trưa 18/2, trước sự ngỡ ngàng của người thân.

Hiện trường phát hiện thi thể tài xế
Hiện trường phát hiện thi thể tài xế

Phát hiện thi thể đang phân hủy trương phình

Ngày 20/2, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết: Khoảng trưa ngày 16/2, những người dân sống ở khu vực đường 280, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, Bắc Ninh phát hiện chiếc xe container đỗ ở vệ đường đã 2 ngày, không di chuyển. Thấy có dấu hiệu bất thường, người dân ra kiểm tra thì phát hiện một người đàn ông chết trong tình trạng đang phân hủy, trương phình. Người dân trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an huyện Lương Tài, Phòng Cảnh sát hình sự, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các đơn vị chức năng đã xuống ngay hiện trường. Xác định đây là một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, số thép tang vật chính là mấu chốt của vụ án nên lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị tổ chức khám nghiệm hiện trường, rà soát, khoanh vùng các địa điểm kinh doanh sắt, người mua sắt, quyết liệt đánh án, tập trung các biện pháp điều tra, nhanh chóng làm rõ vụ trọng án.

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Viện Khoa học hình sự và Cục Cảnh sát Hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án. Nạn nhân được xác định là anh Chu Văn Phong, lái xe của Công ty Thép Việt, quê ở Ứng Hòa, Hà Nội. Qua thông tin công ty của anh Phong cung cấp, Cơ quan CSĐT nắm được thông tin, ngày 14/2, lái xe này đã nhận hơn 34 tấn thép chở từ kho của công ty về Hà Nội giao hàng. Chiều cùng ngày, phía công ty vẫn liên hệ được với anh Phong nhưng ngay sau đó, bộ đàm cũng như định vị của chiếc xe container hoàn toàn mất tích trong màn hình định vị của công ty.

Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT cho biết; trong buổi họp án với Phòng CSHS và các đơn vị có liên quan, tôi đã chỉ đạo bằng các biện pháp nghiệp vụ các đơn vị phải khẩn trương điều tra làm rõ vụ trọng án này.

Truy bắt hung thủ xuyên đêm, liên tỉnh

Với sự vào cuộc quyết liệt không kể ngày đêm, sự phối hợp đồng giữa các đơn vị chức năng của tỉnh và Bộ Công an, Chỉ chưa đầy một ngày, hơn 34 tấn thép trên xe container này đã được Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với CATP Hà Nội phát hiện tại một công ty thu mua sắt thép trên địa bàn huyện Gia Lâm. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT thu thập thêm được thông tin, số sắt thép nghi can này bán với giá gần 322 triệu đồng. Do không có đủ số tiền mặt tại công ty nên đơn vị mua thép đã xin nợ tiền người bán. Liên và Cường ra điều kiện muộn nhất trong vài ngày phải trả đủ số tiền rồi vội vàng trút toàn bộ số thép trên xe xuống bãi rồi nhanh chóng quay xe bỏ đi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các tài liệu thu thập được, sau khi sàng lọc hàng trăm đối tượng nằm trong diện nghi vấn, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định nghi can số 1 trong vụ án chính là Nguyễn Minh Liên (34 tuổi, ở thôn Thiện Đáp, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Rà soát các mối quan hệ, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định đối tượng sau khi bán hàng xong đã quay về Hải Dương. Tuy nhiên, khi các trinh sát có mặt tại nơi ở của đối tượng, Nguyễn Minh Liên nhanh chân trốn sang Quảng Ninh.

Hành trình truy bắt hai nghi phạm giết tài xế cướp hơn 34 tấn thép - 2
Hai nghi phạm giết tài xế tại cơ quan điều tra
Hai nghi phạm giết tài xế tại cơ quan điều tra

Ngay lập tức Công an các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an rà soát truy tìm đối tượng Liên suốt đêm tại Quảng Ninh. Đến rạng sáng ngày 18/2, các lực lượng chức năng đã bắt được Liên tại một nhà nghỉ ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Tại cơ quan điều tra, Liên thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai ra đối tượng cùng thực hiện là Trương Việt Cường (38 tuổi, ở đường Hồng Hà, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Từ lời khai của Liên, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Cường tại quê nhà vào trưa 18/2. Cơ quan chức năng cho biết, Trương Việt Cường từng 9 lần phạm tội trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, Liêm trước đây cũng là lái xe đầu kéo, có quen biết anh Phong, nên đã cùng nhau trao đổi qua điện thoại bán bớt số thép mà anh Phong được chủ giao chở từ Hải Dương về Hà Nội ngày 14/2.

Ra tay tàn độc, tận cùng

Khi Liêm lên xe ô tô chở thép của anh Phong một đoạn thì bảo anh Phong dừng xe cho Cường đi nhờ. Sau khi lên xe Cường và Liêm đã nhắn tin cho nhau về việc giết anh Phong và cướp số thép trên xe. Khi xe chạy được vài chục km đến địa phận tỉnh Hưng Yên thì Liên bảo anh Phong dừng xe cho Cường xuống. Khi vừa dừng xe Liên dùng dây siết cổ nạn nhân, còn Cường dùng dao đâm. Mặc dù bị các đối tượng bất ngờ ra tay nhưng anh Phong cố chống cự quyết liệt và van xin hai đối tượng cho con đường sống. Nhưng hai đối tượng vẫn không dừng tay, quyết hạ sát tàn độc.

Khi hạ sát anh Phong, hai đối tượng giấu xác anh Phong tại chỗ nghỉ trong cabin. Sau đó Liêm lái xe đi lòng vòng để tìm người bán. Trên đường đi anh Phong tỉnh lại kêu cứu, hai đối tượng tiếp tục ra tay đến khi anh Phong tử vong. Khi đến Phú Thụy, Gia Lâm, Hà Nội thì Liêm bán toàn bộ hơn 34 tấn thép cho một doanh nghiệp, Liêm mới lấy được gần 30 triệu đồng, số tiền còn lại chưa kip lấy thì hai đối tượng bị bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai đối tượng Nguyễn Minh Liên và Trương Việt Cường về hành vi giết người, cướp tài sản.

Bá Đoàn