1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TT-Huế:

Hành hung cán bộ đường sắt vì không dỡ chắn tàu lúc tàu tới

(Dân trí) - Ra lệnh không được cho nhân viên đường sắt dỡ chắn tàu cho xe máy chạy qua trong lúc tàu gần tới, tên Quang đã xông vào hành hung nạn nhân làm vỡ xương đầu gối.

Vào lúc 19 giờ ngày 13/7/2011, sau khi uống rượu ở bãi cát sạn của địa phương, Phạm Văn Dỹ (SN 1992) điều khiển xe máy chở Võ Văn Quang (SN 1987, cả hai đều trú tại thôn Cổ Bi, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền) về nhà, trên tuyến đường tỉnh lộ 11B hướng An Lỗ - Phong Sơn.

Khi đến đoạn chắn tàu thuộc thôn Hiền Sỹ, xã Phong Sơn, cán bộ đường sắt anh Nguyễn Văn Long đang làm nhiệm vụ hạ chắn xuống vì sắp có tàu chạy qua. Lúc này Quang yêu cầu anh Long dỡ chắn để cho xe Dỹ chạy qua nhưng anh Long không đồng ý.

Sau khi tàu chạy qua, khi anh Long đang dỡ chắn thì bất ngờ bị Quang đấm vào đèn tín hiệu làm anh Long bị thương ở mặt. Quang tiếp tục đá mạnh vào chân của anh Long, làm anh ngã quỵ xuống đường. Hậu quả anh Nguyễn Sỹ Long bị vỡ xương đầu gối trái.

Qua giám định pháp y tỉnh TT-Huế đã kết luận tạm thời tỷ lệ tổn hại sức khỏe của anh Long là 19%.

Ngày 25/7, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền đã phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam đối với Quang và Dỹ về tội cố ý gây thương tích.

Đại Dương