1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk

Hàng trăm thanh thiếu niên và học sinh mang hung khí “xử” nhau

(Dân trí) - Hai nhóm thanh thiếu niên, trong đó có cả học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã chuẩn bị các loại hung khí để giải quyết mâu thuẫn. Lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn, bắt giữ một số đối tượng.

Đêm 5/1, Trung tá Nguyễn Công An - Phó trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an phường Tân An (TP.Buôn Ma Thuột) và Công an TP Buôn Ma Thuột kịp thời ngăn chặn một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên với hàng trăm đối tượng.

Hàng trăm thanh thiếu niên và học sinh mang hung khí “xử” nhau - 1
Các thanh thiếu niên bị lực lượng chức năng khống chế không để xảy ra hỗn chiến

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 tối 5/1, tại khu vực siêu thị Metro (phường Tân An, TP.Buôn Ma Thuột) có hàng trăm thanh thiếu niên mang theo hung khí, tụ tập để đánh nhau.

Nhận được tin báo, hàng trăm Cảnh sát thuộc lực lượng Cảnh sát Cơ động phối hợp công an địa bàn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành bao vây, khống chế các đối tượng.

Hàng trăm thanh thiếu niên và học sinh mang hung khí “xử” nhau - 2
Các đối tượng được đưa đi test ma túy

Tại đây, cơ quan chức năng bắt giữ được 29 đối tượng, thu được nhiều loại hung khí như: dao Thái Lan, côn nhị khúc, mã tấu, gậy gỗ… và gần 30 chiếc xe máy độ chế.

Hàng trăm thanh thiếu niên và học sinh mang hung khí “xử” nhau - 3
Trong nhóm đối tượng có rất nhiều thiếu niên đang là học sinh THPT

Theo lãnh đạo Công an TP.Buôn Ma Thuột, phần lớn hai nhóm trên là học sinh 2 trường THPT Buôn Ma Thuột và THPT Chu Văn An (TP.Buôn Ma Thuột). Nguyên nhân ban đầu được xác định, giữa hai nhóm học sinh này đã xảy ra mâu thuẫn nợ nần nhau mấy trăm ngàn đồng nên hẹn ra chỗ vắng để đánh nhau.

Được biết, trong nhóm này có 9 đối tượng đã nghỉ học và qua kiểm tra 4 đối tượng (đã nghỉ học) dương tính với ma túy.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã nghe qua về sự việc và đang yêu cầu lãnh đạo 2 trường có học sinh đánh nhau báo cáo cụ thể, chi tiết về sự việc để xem xét xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Thúy Diễm