1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Hàng trăm chiếc iPhone "dỏm" mua 300.000, bán 3 triệu

(Dân trí) - Những chiếc điện thoại iPhone 5S, iPhone 6 "dỏm" được mua với giá khoảng 400.000 đồng từ Trung Quốc đã được một nhóm đối tượng “hô biến” thành iPhone “xịn” để bán ra thị trường.

Số điện thoại rởm bị công an thị xã Thuận An tạm giữ
Số điện thoại rởm bị công an thị xã Thuận An tạm giữ

Ngày 20/5, cơ quan CSĐT công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang mở rộng điều tra về vụ mua bán 300 chiếc điện thoại iPhone "dỏm" do 5 đối tượng quê Vĩnh Phúc cầm đầu.

Theo điều tra ban đầu, sau một thời gian theo dõi, tối 18/5, công an phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An) đã tiến hành kiểm tra đột xuất 5 phòng tại nhà trọ Hoàng Lan (KP Hòa Long, phường Lái Thiêu) và phát hiện tại đây có 279 điện thoại hiệu iPhone 5S và 19 điện thoại iPhone 6 đang được cất giấu.

Ngay sau đó, công an địa phương đã mời các đối tượng liên quan đồng thời đưa số điện thoại này về trụ sở tiến hành xử lý.

Bước đầu các đối tượng liên quan khai tên Nguyễn Thị Huyền (SN 1979), Doãn Văn Khanh (SN 1971), Nguyễn Thị Xinh (SN 1974), Nguyễn Thị Thuận (SN 1976) và Phan Văn Học (SN 1978, cùng quê Vĩnh Phúc). Nhóm người này khai, số điện thoại iPhone trên được mua ở cửa khẩu Trung Quốc với giá từ 300.000 - 400.000 đồng/cái.

Sau đó, các đối tượng thay nhau vận chuyển vào Bình Dương. Bằng kế hoạch đã dựng sẵn, cả 5 tên trong nhóm lừa đảo này sẽ đóng giả là người bán vé số dạo, rồi mồi chài người dân với chiêu “vừa nhặt được chiếc điện thoại Iphone nhưng không biết sử dụng, nhờ “con mồi” tắt nguồn rồi gạ bán”. Mỗi chiếc điện thoại dỏm bọn chúng bán ra với giá từ 2 – 3 triệu đồng.

Hiện Công an thị xã Thuận An điều tra, làm rõ.

Trung Kiên