1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Hàng trăm cây cần sa được trồng trong... rẫy cà phê

(Dân trí) - Quá trình nắm tình hình, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) đã phát hiện một người đàn ông trồng trên 100 cây cần sa ngay trong rẫy cà phê.

Ngày 22/11, thông tin từ công an huyện Krông Búk cho biết, đơn vị vừa phát hiện trong rẫy cà phê của một hộ dân có trồng cả trăm cây cần sa trái phép.

Hàng trăm cây cần sa được trồng trong... rẫy cà phê - 1
Cần sa bị phát hiện trồng trái phép ở rẫy cà phê

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 21/11, qua quá trình nắm tình hình địa bàn, một tổ công tác của công an huyện Krông Búk đã phát hiện tại rẫy cà phê của ông Trần Văn Toàn (SN 1976, ngụ xã Ea Sin, huyện Krông Búk) có trồng 104 cây cần sa cao khoảng từ 40 – 50 cm và 13 cây cần sa khô đã bị nhổ và cắt ngọn.

Các cây cần sa được ông Toàn trồng rải rác trên diện tích 5.000 m2 rẫy của gia đình ông này. Sau khi phát hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành nhổ bỏ, tiêu hủy số cần sa trên.

Tại cơ quan công an, ông Toàn khai nhận đã mua hạt giống cần sa về  trồng ở rẫy nhằm vào mục đích... chăn nuôi gia súc gia cầm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thúy Diễm