1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Hận chồng ngoại tình, hai chị em gái đánh chết người

(Dân trí) - Ngày 31/5, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Giết người”. Bị cáo trong vụ án là hai chị em gái người Pa Kô, trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Các bị cáo Hồ Thị Lan (37 tuổi) và em gái Hồ Thị Nan (21 tuổi, cùng trú tại thôn Amoro, xã A Xing, huyện Hướng Hóa), bị Viện KSND tỉnh Quảng Trị truy tố về tội “Giết người”.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử vụ án Giết người

Vụ án gây sự chú ý của dư luận, bởi bị cáo là 2 chị em ruột, còn nạn nhân chính là người chồng với 1 trong 2 bị cáo đã có quá trình 15 năm chung sống và có 2 đứa con. Nhiều người tham dự phiên tòa bày tỏ sự cảm thông với các bị cáo, bởi cũng giống như các vụ án giết người do mâu thuẫn vợ chồng, cả bị cáo và nạn nhân đều là người thân thích, đây cũng là bi kịch gia đình dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho hai bên.

Thẩm phán Võ Ngọc Mậu tuyên bố đưa vụ án ra xét xử
Thẩm phán Võ Ngọc Mậu tuyên bố đưa vụ án ra xét xử

Theo cáo trạng, do thường xuyên bị chồng mình là Hồ Văn Hơn đánh đập nên Hồ Thị Lan đã nảy sinh ý định giết chồng để trả thù. Ngày 6/8/2016, đợi đến khi chồng mình đi ngủ, Lan rủ thêm em gái Hồ Thị Nan dùng búa và gậy gỗ đánh vào vùng đầu và mặt của Hơn. Sau đó, hai đối tượng dùng chăn, ruột gối bịt miệng, mũi làm Hơn chết khi đang nằm ngủ tại nhà, ở thôn Amor, xã A Xing, huyện Hướng Hóa. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tang vật mà Lan và Nan gây án là một cây búa cán gỗ, 1 thanh gỗ dài 51cm, một ruột gối, một chiếc chăn…

Theo kết luận của Công an tỉnh Quảng Trị, nguyên nhân anh Hồ Văn Hơn chết là ngạt do tràn máu đường thở.

Trong lời khai trước HĐXX, Lan đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Bị cáo Lan nói rằng: “Do bức xúc vì chồng có quan hệ với người phụ nữ khác lại hay đánh đập mình nên Lan nung nấu ý chí giết chồng để “rửa hận”. Để đạt được mục đích, Lan còn lôi kéo em gái cùng tham gia.

Bị cáo Lan nói rằng vì hận chồng ngoại tình và hay đánh đập nên giết chồng
Bị cáo Lan nói rằng vì hận chồng ngoại tình và hay đánh đập nên giết chồng

Ông Võ Ngọc Mậu, chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh: Trong vụ án này, Lan chính là người khởi xướng, chỉ đạo và tích cực dùng búa, gậy để đánh Hơn. Nan đóng vai trò giúp sức cho chị mình để thực hiện hành vi giết người.

Vị thẩm phán cho rằng, hành vi giết người của 2 bị cáo cần được pháp luật nghiêm trị. Vì thù hận mà Lan rắp tâm đoạt mạng chồng, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, cần được xử phạt nghiêm khắc.

Trong phần luận tội các bị cáo, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, hành vi trên của bị cáo cũng xuất phát từ việc chồng ngoại tình và thường xuyên đánh đập Lan. Từ đó, Lan cùng em gái dùng búa, gậy đánh nhiều cái vào đầu và mặt, sau đó dùng chăn trùm lại cho đến chết. Chính vì vậy, việc truy tố các bị cáo về tội giết người là có căn cứ. Lan giết Hơn là có một phần lỗi của Hơn. Vị đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX xem xét xử phạt Lan 4-5 năm tù, Nan 3-4 năm tù.

HĐXX xác định, với Nan, sau khi nghe chị gái kể lại câu chuyện và nhờ giúp sức, dù ban đầu có can ngăn chị nên tìm cách giải quyết khác, nhưng sau đó vẫn giúp sức cho chị mình. Còn cái chết của Hơn là do chị gái gây ra.

Bị cáo tỏ ra ăn năn khi được HĐXX cho nói lời sau cùng
Bị cáo tỏ ra ăn năn khi được HĐXX cho nói lời sau cùng

Phía HĐXX cũng nêu quan điểm lấy giáo dục thuyết phục là chủ yếu, trong quá trình điều tra các bị cáo cũng thành khẩn, ăn năn. Hơn nữa, các bị cáo là người dân tộc, nhận thức còn hạn chế, mẹ là người có công. Đây được xem là những tình tiết để giảm nhẹ tội cho các bị cáo.

Về phía đại diện gia đình bị hại, anh Hồ Văn Hon (em trai nạn nhân) không yêu cầu bồi thường tổn thất cho gia đình nên HĐXX không xem xét.

Được HĐXX cho nói lời sau cùng, Lan xin HĐXX xem xét, giảm nhẹ tội để có cơ hội làm lại cuộc đời và chăm sóc cho các con. Còn Nan cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và các cháu. “Bị cáo được cha mẹ cho ăn học tử tế nhưng gây ra hành vi này, bị cáo vô cùng ân hận và xin được gửi lời xin lỗi đến gia đình anh Hon, đến cha, mẹ, mong được mọi người thông cảm”, Nan nói.

Bị cáo Lan ôm chầm lấy con mình khóc nức
Bị cáo Lan ôm chầm lấy con mình khóc nức

Trước giờ tuyên án, bị cáo Lan ôm chầm lấy các con trong nước mắt. Các bị cáo cũng nhận được sự chia sẻ, động viên từ người thân và gia đình nạn nhân.

Kết thúc phiên tòa, sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Lan 9 năm tù, Nan 8 năm tù vì tội giết người.

Đăng Đức