1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Hai vụ án hiếp dâm chung 1... bị hại

(Dân trí) - Chiều ngày 10/9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa xét xử 2 vụ án liên quan đến tội hiếp dâm trẻ em 1 bé gái 13 tuổi. Điều trớ trêu, cả 4 bị cáo đều không biết bé gái chưa tới tuổi vị thành niên.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, về vụ án thứ 1, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Hoàng H. (SN 1995, ngụ TP Quảng Ngãi) làm quen với Bùi Thị N. (SN 2002, ngụ TP Quảng Ngãi). Vào khoảng 20h ngày 25/12/2014, H. và N. cùng 2 người bạn tổ chức ăn nhậu. Đến 22h cùng ngày, N. gợi ý muốn đi qua đêm, sau đó H. và N. thuê nhà nghỉ ở lại với nhau qua đêm và cùng tự nguyện quan hệ tình dục.

Qua đêm ngày hôm sau (26/12/2014), cả 2 tiếp tục thuê nhà nghỉ ở với nhau, tuy nhiên, mẹ N. phát hiện và đưa N. về nhà. Sau đó, gia đình Bùi Thị N. làm đơn tố cáo bị hiếp dâm.

Liên quan đến bé gái 13 tuổi Bùi Thị N., trong vụ án thứ 2, N. cũng làm quen với Lê Văn L. (SN 1997), Vy Thanh Q. (SN 1995) và Nguyễn Công T. (SN 1997, cùng ngụ TP Quảng Ngãi) thông qua Facebook. Đặc biệt, Bùi Thị N. và Lê Văn L. có quan hệ yêu đương nhau.

Đến ngày 2/6/2014, L. dẫn N. về nhà chơi và cả 2 tự nguyện có quan hệ tình dục. Vào ngày 5/6/2014, N. có quan hệ tình dục với Q. ở nhà nghỉ. Qua ngày 9/6/2014, Q. dẫn theo bạn là Nguyễn Công T.đi chơi với N., sau đó Q. chở T. và N. đến nhà nghỉ, rồi Q. đi về nhà, còn lại T. và N. trong nhà nghỉ cùng quan hệ tình dục. Khi gia đình N. biết sự việc, đã gửi đơn tố cáo N. bị hiếp dâm.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Hoàng H. với 7 năm tù; Vy Thanh Q. 7 năm tù; Lê Văn L. và Nguyễn Công T. cùng 5 năm tù vì hành vi hiếp dâm trẻ em.

Hồng Long