1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Ninh Bình:

Hai vợ chồng nghi “cuỗm” hàng loạt tài sản của du khách đi lễ chùa Bái Đính

(Dân trí) - Một đôi vợ chồng ở huyện Kim Sơn (Ninh Bình) được công an xác định đã đến chùa Bái Đính giả đi lễ, sau đó trộm cắp hàng loạt điện thoại, túi xách của du khách.

Sáng 14/2, Đại tá Lã Hồng Phúc, Trưởng Công an huyện Gia Viễn (Ninh Bình) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng Phạm Văn Lịch (SN 1968) và Nguyễn Thị Được (SN 1973) là 2 vợ chồng, cùng trú xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bãi để xe chùa Bái Đính, nơi Công an huyện Gia Viễn bắt quả tang vợ chồng Lịch - Được trộm cắp tài sản của du khách.
Bãi để xe chùa Bái Đính, nơi Công an huyện Gia Viễn bắt quả tang vợ chồng Lịch - Được trộm cắp tài sản của du khách.

Trước đó, Tổ công tác của Đồn Công an Gia Sinh và Công an xã Gia Sinh (Công an huyện Gia Viễn) trong lúc đang làm nhiệm vụ tại bến xe khách chùa Bái Đính đã phát hiện, bắt quả tang vợ chồng Lịch – Được móc túi, trộm đồ của du khách đi lễ chùa. Quá trình điều tra, Công an huyện Gia Viễn đã thu giữ được từ đôi vợ chồng này 15 điện thoại di động (trị giá hơn 18 triệu), 2 túi xách và số tiền mặt gần 4 triệu đồng.

Ngay sau đó, Công an Đồn Gia Sinh đã thông báo cho các du khách mất tài sản đến nhận lại. “Đã có 10 du khách đến nhận lại tài sản của mình. Hiện Công an huyện vẫn đang tiếp tục thông báo để du khách biết đến nhận lại tài sản; đồng thời, duy trì tốt an ninh trật tự để đảm bảo an toàn cho du khách đến đi lễ chùa Bái Đính”, Đại tá Phúc nói.

Dù lực lượng công an địa phương thắt chặt an ninh nhưng du khách khi đi lễ chùa vẫn phải cẩn thận với nạn móc túi, trộm cắp tài sản.
Dù lực lượng công an địa phương thắt chặt an ninh nhưng du khách khi đi lễ chùa vẫn phải cẩn thận với nạn móc túi, trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Viễn đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thái Bá