1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Hai tên cướp tuổi teen gây ra hàng loạt vụ cướp

(Dân trí) - Chiều ngày 20/10, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đã mật phục bắt quả tang đối tượng cầm đầu nhóm gây ra 12 vụ trộm cướp trên địa bàn chỉ trong thời gian ngắn.

Đó là đối tượng Lê Thơ (SN 1997, trú tổ 7C, phường Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng). Thơ bị bắt khi đang có hành vi cướp giật điện thoại di động của một nạn nhân trên đường Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà.

Đối tượng Lê Thơ bị bắt tại cơ quan công an
Đối tượng Lê Thơ bị bắt tại cơ quan công an

Qua đấu tranh, Thơ khai nhận, tối ngày 18/6/2013 Thơ cùng Phạm Ngọc Lai (SN 1998, trú tổ 14, phường An Hải Tây, Sơn Trà) chơi game ở gần Công viên phường An Hải Tây thì hết tiền nên Thơ rủ Lai mượn xe gắn máy đi cướp giật.

Khi đến đoạn đường gần cầu Rồng, cả hai phát hiện chị Nguyễn Thị Kiều Oanh (21 tuổi, trú phường Hòa Cường Nam, Hải Châu) được anh Lê Tiến Hải (21 tuổi, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà) điều khiển xe đạp chở trên tay có cầm một chiếc túi xách nêm bám theo.

Đến gần ngã ba Trần Hưng Đạo – Trần Quang Diệu, Thơ chạy xe lên ép cả hai và giật ví trên tay chị Oanh. Về nhà, cả hai lục ví nhưng chỉ có 300 ngàn đồng, sau đó đem giấy tờ của chị Oanh vứt bỏ.

Sau lần đầu tiên cướp giật thành công, từ đó đến nay cả Thơ và Lai tiếp tục 9 vụ cướp giật khấc và 3 vụ đột nhập trộm tài sản tại quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Sơn Trà.

Được biết, Lê Thơ đã có một tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản đã bị xử phạt vào tháng 11/2012, còn Phạm Ngọc Lai từng bị đưa vào trường giáo dưỡng vào tháng 4/2011.

Hiện lực lượng Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục điều tra để làm rõ các vụ cướp của hai đối tương này. 

Công Bính