1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hai người đàn ông lại bị bắt khi vừa ra tù

Thuận Thiên

(Dân trí) - Ra tù chưa được lâu, Trung và Liêm tiếp tục bị cảnh sát bắt giữ cùng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Ngày 29/11, Công an TP Thủ Đức, TPHCM, đang tạm giữ Nguyễn Toàn Trung (35 tuổi), Nguyễn Mạnh Liêm (32 tuổi), Vũ Anh Nghiệp (41 tuổi) và Võ Đình Phụng (41 tuổi) để điều tra về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Công an TP Thủ Đức bắt quả tang Nghiệp đang đi giao giấy tờ giả cho khách.

Hai người đàn ông lại bị bắt khi vừa ra tù - 1

Nhóm nghi phạm bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, công an mời Trung, Liêm, Phụng lên làm việc. Khám xét nơi ở những người này, cảnh sát thu giữ gần 300 giấy phép lái xe, căn cước công dân, bằng thạc sỹ, bằng đại học cùng nhiều giấy tờ khác; máy móc, thiết bị dùng để sản xuất giấy tờ giả.

Bước đầu, các nghi phạm khai làm việc theo chỉ đạo của một người tên Hùng. Cụ thể, Hùng chuyển các file phôi văn bằng, giấy tờ đã có sẵn chữ ký để Trung và Liêm nạp thông tin khách hàng theo đơn đặt hàng.

Sau đó, 2 người này chỉnh sửa bằng phần mềm sao cho giống thật nhất rồi in ra và chuyển cho Phụng, Nghiệp đi giao cho khách.

Các loại văn bằng, chứng chỉ giả được bán với giá 1,5-2,5 triệu đồng. Trung bình mỗi tháng, nhóm làm giả và tiêu thụ khoảng 300 loại giấy tờ, văn bằng.

Trung và Liêm được Hùng trả lương 30-40 triệu đồng/tháng, riêng Phụng, Nghiệp được trả 200.000 đồng/đơn hàng.

Theo cảnh sát, Trung và Liêm có tiền án về tội Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức. Họ vừa chấp hành án xong thì tiếp tục phạm tội.